Nữ sinh 0 điểm môn tiếng Anh đỗ hai trường đại học: Không bất thường

(PLO)- Một cán bộ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết việc nữ sinh đỗ hai trường đại học nhưng trên hệ thống hiển thị môn tiếng Anh 0 điểm là bình thường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, trao đổi với PLO, đại diện Phòng Quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin (Sở GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết trường hợp em Dương Thị Lâm Mai, thí sinh hiển thị 0 điểm môn tiếng Anh trên hệ thống nhưng đỗ hai trường đại học không có gì bất thường.

môn tiếng Anh 1.jpg
Thí sinh Dương Thị Lâm Mai. Ảnh: NVCC

Vị này cho biết em Mai có chứng chỉ tiếng Anh Ielts 5.5, mặc nhiên em đã được 10 điểm môn Ngoại ngữ, được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, em Mai vẫn đăng ký tham gia thi môn tiếng Anh để lấy điểm xét tuyển đại học theo nhu cầu cá nhân.

Lý do, có một số trường đại học không xét các chứng chỉ liên quan, chỉ xét kết quả thi môn Ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi vào phòng thi, em Mai không làm bài thi vì biết đã đỗ hai trường đại học. Vì vậy, trên hệ thống hiển thị môn tiếng Anh của em Mai là 0 điểm.

Một số bạn đọc thắc mắc vì sao hệ thống không thể hiện điểm 10 mà lại ghi điểm 0. "Hệ thống chỉ hiển thị điểm bài thi, không hiển thị điểm xét tốt nghiệp. Em Mai không làm bài thi nên môn tiếng Anh trên hệ thống của em hiển thị 0 điểm. Thực tế, em Mai đã có 10 điểm môn Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp" - đại diện Phòng Quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk trả lời.

Như PLO đã thông tin, ngày 17-7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, thí sinh Mai đạt 8,75 điểm môn văn; 8 điểm môn toán; 9,25 điểm môn lịch sử; 9,5 điểm môn địa lý; 9,75 điểm môn Giáo dục công dân, nhưng môn tiếng Anh lại hiển thị 0 điểm.

Dù kết quả thi các môn của em Mai khá cao. Tuy nhiên, thí sinh này gây xôn xao, bị đồn đoán rớt tốt nghiệp vì điểm thi môn tiếng Anh hiển thị 0 điểm.

Mai cho biết em có chứng chỉ tiếng Anh Ielts 5.5 nên được miễn thi môn ngoại ngữ và mặc định môn thi này được 10 điểm.

Khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Mai lỡ đăng ký vào cả hai mục miễn thi và dự thi môn tiếng Anh nhưng không làm bài thi.

Mai chia sẻ thêm, thông qua xét tuyển điểm trung bình của bậc THPT, tổ hợp các môn trong khối C, kèm chứng chỉ Ilets, em được xác nhận trúng tuyển vào trường Đại học Luật TP.HCM khoa Luật tổng hợp và Đại học Giao thông vận tải ngành Logicstic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.