Nữ giảng viên 46 tuổi xin nghỉ công tác vì… phải đi học tiến sĩ

(PLO)- Cô giáo không đi học tiến sĩ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đã làm đơn xin nghỉ việc gửi lên trường đại học. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, Trường ĐH Hà Tĩnh đang xem xét đơn xin nghỉ việc của cô giáo HM (46 tuổi, trú Hà Tĩnh) sau hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường này.

Cô H từng là học sinh giỏi quốc gia cấp THPT, đỗ thủ khoa vào ngành Sư phạm và tốt nghiệp đại học loại giỏi. Cô H là một trong những giáo viên môn Văn đầu tiên bậc THPT thuộc Trường ĐH Hà Tĩnh. Thời gian qua, cô H đã học lên trình độ thạc sĩ.

bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ
Cổng Trường ĐH Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, năm học 2023-2024, cô H bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì không đi nghiên cứu sinh tiến sĩ. Do vậy, cô H đã phải làm đơn xin nghỉ việc để chuyển công tác nơi khác.

Chiều 7-8, trao đổi qua điện thoại, TS Đoàn Hoài Sơn, Hiệu Trưởng ĐH Hà Tĩnh cho biết hiện chưa giải quyết đơn của cô H.

"Chúng tôi đang bàn, động viên cô H ở lại với nhà trường” - TS Nguyễn Hoài Sơn nói.

Trong khi đó, trả lời báo chí, cô H cho biết cô phải tìm con đường “giải phóng cho bản thân”. Bởi nếu năm nay cô H đã bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và không tiếp tục đi học tiến sĩ thì hai năm liên tiếp sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu hai năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cô H lo sợ bị chuyển ngạch, hoặc tinh giản biên chế, hoặc bị cho thôi việc.

Theo cô H năm nay cô đã 46 tuổi, quá độ tuổi quy định, không có nhu cầu nghiên cứu sinh tiến sĩ bởi công tác giảng dạy môn Văn bậc THPT, ít dạy sinh viên của trường và cô đã có bằng thạc sĩ.

Trước đó, ngày 20-6, Trường ĐH Hà Tĩnh có công văn thông báo kết luận của hiệu trưởng về xếp loại viên chức năm học 2023-2024, áp dụng cho giảng viên chưa thực hiện kế hoạch đào đạo bồi dưỡng.

Theo công văn này, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các giảng viên có cam kết đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trước tháng 11-2024. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với các giảng viên có cam kết đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trước tháng 5-2025 và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với giảng viên không có cam kết đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ.

Vừa qua, cô H cùng 8 giảng viên Trường ĐH Hà Tĩnh xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ do không ký cam kết, không đi học tiến sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.