Nữ bị cáo không biết chữ nhưng ký các bản cung?

(PLO)-  Bị cáo Phạm Thị Thu Nga khai rằng mình mù chữ (không biết đọc, viết chữ). Nhưng hồ sơ án thể hiện các bản cung, bản khai bị cáo này ký chữ Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 15-3, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Hoàng Thế Huy (sinh năm 1993) và năm đồng phạm bị truy tố về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại toà, bị cáo Phạm Thị Thu Nga (sinh năm 1963) khai rằng mình mù chữ (không biết đọc, viết chữ). Nhưng hồ sơ án thể hiện các bản cung, bản khai bị cáo này ký chữ Nga. Lý lịch thể hiện bị cáo có trình độ 1/12. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo quy định tố tụng hình trong trường hợp bị can không biết chữ thì điểm chỉ vào biên bản hỏi cung.

Trong vụ án này bị cáo Nga bị truy tố theo điểm khoản 2 điều 251 BLHS có khung hình phạt 7-15 năm tù nên không có luật sư chỉ định và bị cáo cũng không mời luật sư.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

Cáo trạng thể hiện vì tư lợi, Huy đã mua ma tuý của 3 đối tượng không rõ lai lịch bán lại cho Nga. Nga tiếp tục bán lại cho các bị cáo khác để bán lại cho con nghiện. Ngày 11-3-2021, công an bắt quả tang việc cất giấu heroin vừa mua để sử dụng từ đó bắt giữ các bị cáo.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai ngày 7-3-2021 mua một gói heroin của Huy giá 9 triệu đem về phân nhỏ bán lại cho khách kiếm lời. Cùng ngày Nga đã bán cho bị cáo Phạm Thị Hằng một gói giá 3,1 triệu, còn lại bỏ vào bảy gói nylon cất giấu tại nhà để tiếp tục bán. Sau đó, Nga bị công an kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn 12,8 gram heroin ở nơi ở Nguyễn Thái Sơn, phường 5, Gò Vấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm