Nữ bảo mẫu Nga chặt đầu bé gái để trả thù ông Putin

(PLO)- Nữ bảo mẫu chặt đầu bé gái để trả thù Tổng thống Putin.

Người bảo mẫu tàn nhẫn chặt đầu bé gái bốn tuổi ngày 2-3 vừa qua khẳng định cô ra tay là để trả đũa Tổng thống Putin. Cô nói rằng đây là sự trả thù cho những người Hồi giáo mà quân đội Nga giết hại trong các đợt không kích tại Syria.

Một đoạn video lan truyền trên mạng ngày 3-3 đã ghi lại những lời nữ hung thủ Bobokulova tiết lộ về động cơ gây án của mình. Theo hãng Reuters, các kênh truyền hình quốc gia của Nga đến nay vẫn chưa cho phát đoạn video này.

Trước đó, thủ đô nước Nga ngày 1-3 đã "chấn động" khi biết tin có một nữ bảo mẫu chặt đầu một bé gái và cầm rêu rao giữa đường phố Moscow.

Bobokulova khẳng định ra tay thủ ác là để trả thù Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Người nữ bảo mẫu “máu lạnh” trả lời trước ống kính ghi hình: “Tôi trả thù cho những ai đã đổ máu. Tay Putin đã vấy máu. Máy bay đã không ngừng ném bom. Tại sao người Hồi giáo lại phải chết? Họ chỉ muốn được sống mà thôi”.

Nữ hung thủ cũng khẳng định cô mơ ước được đến Syria nhưng không có đủ tiền để đi. Hiện chưa rõ đoạn video này được ghi lại vào thời điểm nào. Tuy nhiên trong đoạn video, Bobokulova mặc cùng một bộ đồ mà cô đã mặc khi trình diện trước tòa vào ngày 2-3.

Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, lời nói của cô nên được xem là bằng chứng cho thấy cô có triệu chứng tâm thần không bình thường. Được biết Bobokulova làm bảo mẫu cho một gia đình người Nga tại Moscow. Bé gái nạn nhân chính là đứa trẻ mà cô trông coi. Một nhân chứng cho biết nữ hung thủ này còn la hét về cái chết của những trẻ em tại Syria.

Hãng Interfax dẫn nguồn tin cảnh sát Nga cho biết có hai người đàn ông có dính líu đến một nhóm “cực đoan quốc tế” được tìm thấy trong danh sách liên lạc của nữ hung thủ. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn không chính thức đề cập đến nghi vấn Bobokulova có liên quan với khủng bố. Thay vào đó, khả năng nữ hung thủ bị rối loạn tâm thần đã được công bố rộng rãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.