Nóng tình trạng xuất lậu khẩu trang sang Campuchia

(PLO)- Không để cho những đối tượng vi phạm đầu cơ nâng giá, đưa các loại khẩu trang, trang thiết bị y tế lậu ra nước ngoài cũng như tiêu thụ hàng lậu trong nước.

Ngày 5-3, tại TP.HCM, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức hội nghị liên quan đến đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới phía Tây Nam.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, cho biết: Thời gian qua xuất hiện tình trạng người dân Campuchia qua biên giới thu gom khẩu trang tại Việt Nam rồi xuất lậu qua Campuchia. Ví dụ tại cửa khẩu Vĩnh Xương và cửa khẩu Tịnh Biên phát hiện ba vụ với tổng 66.000 cái.

Hay lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bắt quả tang một đối tượng chạy xe máy không biển kiểm soát chở các thùng chứa 25.000 cái khẩu trang không hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ...

Theo ông Hồ, nguyên nhân do giá khẩu trang trong nước và xuất khẩu chênh lệch giá nên đối tượng thu gom bán qua biên giới kiếm lời.

Tương tự, đại diện Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang cũng cho biết gần đây tỉnh Kiên Giang cũng nổi lên tình trạng xuất lậu khẩu trang qua biên giới. Cụ thể là lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện vụ xuất lậu 5.000 cái khẩu trang qua biên giới Campuchia.

“Theo thông tin lực lượng chức năng nắm được, giá một hộp khẩu trang bán ở Campuchia tương đối cao, hiện khoảng 23 USD (hơn 510.000 đồng). Trong khi tại Việt Nam chỉ khoảng 160.000 đồng nên các đối tượng xuất lậu qua Campuchia” - vị đại diện Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang nói.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 61.000 cái khẩu trang, thuốc men... xuất lậu qua biên giới Campuchia.

Lực lượng chức năng nghi là tân dược, bên ngoài hộp ghi xuất xứ Việt Nam.

Khẩu trang y tế được đối tượng buôn lậu An Giang gom xuất qua Campuchia.

Đại tá Phan Thăng Long, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, cũng cho hay tình trạng xuất lậu các thuốc men, trang thiết bị y tế sẽ tăng, vì hiện nay ngay tại Việt Nam đang khan hiếm, các nước Lào, Campuchia cũng đang thiếu.

"Đặc biệt, các nước phát triển cũng thiếu. Vì vậy, riêng lực lượng bộ đội biên phòng sẽ tăng cường chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay bao che cho hoạt động buôn lậu" - Đại tá Long nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, cho biết: Thời gian xảy ra dịch tả heo châu Phi, tại An Giang nóng tình trạng heo nhập lậu Campuchia qua biên giới. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý phức tạp vì liên quan đến kinh phí khi bắt giữ khâu bảo quản. Vì khi heo bị bắt giữ thì phải cho ăn, chăm sóc, bảo quản... 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.