Asanzo có những dấu hiệu vi phạm gì?

(PLO)- Sẽ có họp báo riêng để công bố những chứng cứ mà hải quan đã thu thập được về các dấu hiệu sai phạm của Asanzo.

Chiều 24-10, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý III-2019, triển khai nhiệm vụ quý IV-2019.

Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Đàm Thanh Thế, mở đầu buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389.

Sau khi ông Đàm Thanh Thế dứt lời, ông Nguyễn Văn Ba, đại diện cơ quan điều tra, Tổng cục Hải Quan, đã thông tin về những kết quả của ngành hải quan trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Nguyễn Văn Ba (phải) nói Tổng cục Hải Quan đã xác định được những dấu hiệu vi phạm của Asanzo. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Nguyễn Văn Ba có đề cập đến vụ việc Asanzo và cho nhận định: “Asanzo là một vụ việc hiện nay rất nóng bỏng. Truyền hình đưa tin liên tục về vụ này”.

Ông Ba cho hay: Về vụ Asanzo, Tổng cục Hải quan có những căn cứ để xác định được dấu hiệu sai phạm của Asanzo về sở hữu công nghiệp và nhãn hiệu.

“Asanzo cũng có dấu hiệu trốn thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan sẽ có một buổi họp báo chuyên đề riêng để công bố các chứng cứ mà chúng tôi đã thu thập được” - ông Ba nói và khẳng định thêm lần nữa rằng - “Ngành hải quan đã điều tra, xác minh và xác định được các dấu hiệu sai phạm của Asanzo”.

Tuy vậy, trong phần hỏi đáp, các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi với Ban tổ chức buổi họp báo về vấn đề này. Báo chí cũng đang hỏi thêm cả về vụ Nhật Cường, vụ VN Pharma…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.