Nóng ruột vì COVID-19, nhân vật số 2 Triều Tiên đến Kaesong

(PLO)- Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào nhưng Triều Tiên đã nhanh chóng và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Ngày 30-7, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Choe Ryong-hae - nhân vật quyền lực số hai tại Triều Tiên - đã đến TP biên giới Kaesong và kiểm tra các nỗ lực chống COVID-19 khẩn cấp đang diễn ra tại nơi này, hãng thông tấn xã trung ương KCNA đưa tin.

Tại Kaesong, ông Choe Ryong-hae đã họp với các quan chức địa phương và chỉ đạo đảm bảo cung cấp thực phẩm và vật tư y tế cho người dân, tuân thủ quy định khử trùng và các biện pháp chống COVID-19 khác.

Chuyến đi tới Kaesong của ông Choe nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực chống COVID-19 và kêu gọi người dân cảnh giác trong bối cảnh lo ngại dịch có thể bùng phát tại TP biên giới và lan sang phần còn lại của đất nước.

Ông Choe Ryong-hae đến TP biên giới Kaesong. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh phong tỏa lên Kaesong hôm 26-7, ngay sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đây  là người từng đào tẩu khỏi Triều Tiên đến Hàn Quốc ba năm trước và vượt biên trở về nước.

Về trường hợp người đào tẩu nghi nhiễm COVID-19, hiện vẫn chưa rõ kết quả xét nghiệm của người này. Truyền thông nhà nước Triều Tiên trước đó cho biết người này đã được cách ly "nghiêm ngặt" sau khi một số kiểm tra y tế cho "kết quả không chắc chắn".

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên hôm 30-7 cho biết nước này vẫn chưa có ca nhiễm COVID-19. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên lên tiếng về dịch COVID-19 kể từ khi Bình Nhưỡng áp đặt lệnh phong tỏa lên Kaesong.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cũng khẳng định: "Chưa có một trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào ở nước ta".

Triều Tiên vẫn chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào đến Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế có liên quan khác.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nhưng Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp tương đối nhanh chóng và quyết liệt. Nước này đã đóng cửa biên giới kể từ cuối tháng 1 và thắt chặt các biện pháp kiểm dịch.

Bình Nhưỡng đã gọi cuộc chiến chống lại COVID-19 là "vấn đề chính trị" sẽ quyết định số phận của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.