Nóng Nga-Ukraine 28-2: Giao tranh phức tạp, nguy hiểm ở chảo lửa Bakhmut; Nga tuyên bố tấn công cơ sở tình báo của Kiev

(PLO)- Giao tranh ở chảo lửa Bakhmut đang rất phức tạp và nguy hiểm; Nga tuyên bố tấn công trung tâm tình báo của Kiev; Giám đốc CIA nói Nga có thể sẽ đề nghị giúp đỡ chương trình tên lửa Iran để đổi lấy viện trợ quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nóng rực chảo lửa Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27-2, quân Nga đã 8 lần dội tên lửa và 28 cuộc không kích, trong đó có 12 lần dùng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất. Phía Moscow đã hơn 55 lần nã pháo phản lực bắn loạt vào lãnh thổ Ukraine. Bộ này cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine vẫn ở mức cao.

Ngày 27-2, Đại tá Yuriy Madyar - Chỉ huy Lữ đoàn cơ giới đặc biệt số 28 thuộc quân đội Ukraine - cho biết tình hình xung quanh thành phố Bakhmut là "cực kỳ khó khăn". "Tình hình cực kỳ khó khăn trên tất cả các hướng ở Bakhmut hôm nay, 27-2. Họ (quân Nga) muốn bao vây chúng tôi. Chúng tôi không có đủ phương tiện phản công, không đủ đạn pháo, không đủ súng phóng lựu" - vị chỉ huy nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng cho biết tình hình ở Bakhmut "ngày càng trở nên khó khăn hơn". Theo ông, quân Nga “liên tục phá hủy mọi thứ có thể được sử dụng để bảo vệ các vị trí của chúng tôi", theo đài CNN.

Toà nhà cháy rụi sau các đợt giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: CNN

Toà nhà cháy rụi sau các đợt giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: CNN

Theo hãng tin Al Jazeera, các lực lượng Nga đang cố gắng khép vòng vây xung quanh thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) khi mưa và băng tan đầu xuân đã biến chiến trường miền đông Ukraine thành bùn lầy, điều có thể cản trở cả hai bên khi họ cố gắng giành thế chủ động trong cuộc chiến.

Ông Madyar cũng thừa nhận thời tiết cũng là một vấn đề đối với lực lượng Ukraine. "Sương mù dày đặc, ban đêm không nhìn thấy gì. Ngày thứ ba liên tiếp nhiệt độ trên 0 độ C, mọi thứ tan chảy. Độ ẩm khủng khiếp. Mưa liên miên vào ban ngày ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ" - ông nói. Tuy nhiên, vị chỉ huy phủ nhận bị Nga bao vây ở Bakhmut.

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 27-2, chuyên gia chính trị-quân sự Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu tạm quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng Nga đã cắt đứt mọi nguồn cung hậu cần cho lực lượng Ukraine ở Bakhmut và tất cả con đường dẫn đến thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ông này nhấn mạnh Bakhmut đã bị bao vây. “Lực lượng của chúng tôi kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố. Việc cung cấp đạn dược cho lực lượng đồn trú Ukraine đã bị gián đoạn. Việc luân chuyển và bổ sung nhân lực của họ cũng bị dừng lại" - ông nói. Theo ông, trên thực tế, Ukraine đã mất trung tâm hậu cần quan trọng này và cùng với đó là hàng nghìn binh sĩ, lính đánh thuê và một lượng lớn thiết bị quân sự.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine ở tỉnh Kiev trong ngày 27-2. “Tại khu vực định cư Brovary ở tỉnh Kiev, trung tâm tình báo vô tuyến điện tử của quân đội Ukraine đã bị tấn công" - ông nói.

Ông Yevgeny Prigozhin - người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner - cáo buộc quân đội Ukraine đang sử dụng nhiều chất độc khác nhau để đối phó quân đội Nga ở vùng Donbass (miền đông Ukraine), gồm các hợp chất phốt pho khác nhau và các chất độc hại ở dạng bột và khí.

Bộ Quốc phòng Anh: Một đơn vị 'tinh nhuệ' của Nga đang bị suy yếu

Tình báo quốc phòng Anh cho biết một đơn vị quân đội "tinh nhuệ" của Nga có thể không còn “đáng sợ" như trước đây vì những binh sĩ hàng đầu của đơn vị đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường và việc bị thay thế bởi những chiến binh thiếu kinh nghiệm có khả năng chỉ làm suy giảm thêm khả năng của Moscow, tờ Bussiness Insider đưa tin.

Đơn vị này thuộc Sư đoàn Bộ binh Hải quân 155, được coi là đơn vị bộ binh có uy tín trong lực lượng vũ trang Nga, đã đứng đầu một số "cuộc tấn công tốn kém nhất" của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong bản cập nhật tin tình báo, Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh từ ngày 9-2 cho thấy 10 xe bọc thép của Nga bị phá hủy gần thành phố Vuhledar (miền đông Ukraine), một trong những mặt trận mà quân đội Moscow đang tăng cường tiến quân.

Phía Anh cho rằng bộ giáp bị phá hủy "có khả năng" là một phần của sư đoàn 155. Bản cập nhật tình báo cho biết đơn vị này đã bị buộc phải thực hiện "một số nhiệm vụ chiến thuật khó khăn nhất trong cuộc chiến và đã phải chịu thương vong rất cao".

Giám đốc CIA: Nga có thể sẽ đề nghị giúp đỡ chương trình tên lửa Iran để đổi lấy viện trợ quân sự

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết Nga có khả năng sẽ đề nghị giúp đỡ Iran trong chương trình tên lửa tiên tiến để đổi lấy viện trợ quân sự cho cuộc chiến ở Ukraine.

Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS, ông Burns lưu ý rằng Iran đã cung cấp vũ khí cho Nga mà sau đó được sử dụng ở Ukraine, bao gồm cả trong các sự cố mà cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu. Theo ông, mối quan hệ này bây giờ dường như đang phát triển hơn nữa.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: GETTY IMAGES

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Ảnh: GETTY IMAGES

"Có những dấu hiệu cho thấy Nga đang đề xuất giúp đỡ chương trình tên lửa của Iran và ít nhất cũng xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Tehran" - ông nói.

Trước đó, hôm 24-2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các quan chức Mỹ tin rằng Nga có thể đang lên kế hoạch cung cấp cho Iran các máy bay quân sự sau khi Iran gửi các loại đạn pháo rất cần thiết cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.