Nóng Nga-Ukraine 26-9: Mỹ đổ thêm vũ khí vào Ukraine; 4 tỉnh Ukraine công bố số cử tri trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

(PLO)- Mỹ đổ thêm vũ khí vào Ukraine; Phe ly khai công bố số cử tri đi bỏ phiếu trong 3 ngày trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga; Nga nói đã bắn hạ và đánh chặn hàng chục máy bay, tên lửa Ukraine;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 25-9, đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã quân đội nước này bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine được cải tiến để bắn vũ khí chống radar do Mỹ sản xuất.

Theo Bộ này, các máy bay Ukraine bị đánh chặn ở tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine) có khả năng mang tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM) được sử dụng để phá hủy các trạm radar trên mặt đất.

Xe tăng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 12 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ và 21 tên lửa đã bị đánh chặn giữa không trung.

. Cũng trong ngày 25-9, RT đưa tin Ukraine đã nã tên lửa vào một khách sạn tại TP Kherson (tỉnh Kherson). Một nhóm phóng viên RT cho biết họ đã có mặt ngay tại khách sạn này vào thời điểm nó bị tấn công, song may mắn không bị thương.

Tuy nhiên, theo RT, hai dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Chính quyền ly khai ở Kherson gọi vụ tấn công bằng tên lửa vào khách sạn nói trên là “một hành động khủng bố có kế hoạch”.

Người dân tỉnh Donetsk tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Ảnh: TASS

Người dân tỉnh Donetsk tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Ảnh: TASS

. Hãng thông tấn TASS ngày 25-9 tiết lộ số cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga ở bốn tỉnh Ukraine.

Cụ thể, số cử tri tham gia bỏ phiếu ở tỉnh Donetsk là 77%, ở Luhansk là 76%. Trong khi đó, số người đã đi bỏ phiếu ở tỉnh Zaporizhia là 51,55%, và ở Kherson là 49%.

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 25-9, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Soledar, Vyimka, Kurdiumivka, Zaitseve, Novomykhailivka (tỉnh Donetsk), Pervomaiske (nằm trên bán đảo Crimea) và Pavlivka (tỉnh Volyn), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin từ Bộ này, tính đến 18 giờ ngày 25-9, Nga tiếp tục tập trung nỗ lực nhằm kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk, giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được, cũng như làm gián đoạn hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine ở một số hướng.

. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine cho biết ở phía nam các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã thực hiện 133 đợt bắn phá trong đêm 24-9, theo Ukrinform.

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS. Ảnh: KONGSBERG

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS. Ảnh: KONGSBERG

Bộ này cho biết các cuộc tấn công phá hủy một kho đạn của Nga ở TP Kherson và một kho chứa và sở chỉ huy ở TP Beryslav của tỉnh Kherson.

. Trả lời phỏng vấn trên kênh BBC News Ukraine ngày 25-9, Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk nói Nga đang giam giữ 2.500 công dân Ukraine, trong đó có nhiều dân thường.

"Chúng tôi đang nói về 2.500 tù nhân. Mọi người vẫn bị giam cầm, và điều tồi tệ nhất là có thường dân ở đó. Nhiều lần liên tiếp, dân thường đã không được trao trả như một phần của các cuộc trao đổi tù nhân" - bà nói.

Bà cũng cho biết rằng trong số các tù nhân có rất nhiều phụ nữ. Phó thủ tướng Ukraine nhấn mạnh rằng Nga nên trao trả, thay vì trao đổi dân thường.

Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

. Trả lời phỏng vấn đài CBS News ngày 25-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã nhận được hai hệ thống tên lửa phòng không NASAMS từ Mỹ, theo Ukrinform.

“Chúng tôi rất cần Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo và gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Tổng thống Biden vì đã đưa ra một quyết định tích cực. Và gửi đến đến Quốc hội Mỹ, chúng tôi đã nhận được NASAMS” - ông Zelensky nói.

Các diễn biến khác

Ngày 25-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelenskiy đã tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu SWIFT, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta cần loại tất cả ngân hàng Nga khỏi SWIFT [...] Tôi sẽ lặp lại điều này, một số quốc gia không tuân theo và họ không hoàn toàn tham gia trừng phạt Nga. Vì vậy, các ngân hàng Nga, toàn bộ hệ thống, toàn bộ hệ thống ngân hàng Nga phải được loại khỏi SWIFT” - ông nói.

. Ngày 25-9, Thủ tướng Anh Liz Truss kêu gọi hai đồng minh là Pháp và Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ việc Tổng thống Nga Vladimir ký lệnh tổng động viên, theo đài CNN.

Theo bà Truss, ông Putin đang leo thang xung đột vì “ông ấy không thắng và đã mắc sai lầm”.

. Đại sứ Israel tại Ukraine - ông Michael Brodsky cho biết Israel sẽ điều trị cho 20 binh sĩ Ukraine bị thương trong cuộc xung đột với Nga, theo The Guardian.

Theo ông Brodsky, trong ngày 25-9, đã có hai bệnh nhân đầu tiên đến Trung tâm Y tế Sheba gần TP Tel Aviv để điều trị.

. Ngày 25-9, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington và các đồng minh sẽ hành động “dứt khoát” nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo CBS News.

“Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp, riêng tư và ở cấp rất cao với Điện Kremlin rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng đều phải gánh chịu hậu quả thảm khốc [...] Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng một cách dứt khoát, và chúng tôi đã nói rõ ràng và cụ thể về những gì sẽ xảy ra” - ông Sullivan nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.