4 tỉnh Ukraine trưng cầu dân ý gia nhập Nga: Tiết lộ những thông tin đầu tiên

(PLO)- Trong hôm nay (23-9), chính quyền ly khai do Moscow hậu thuẫn ở bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ lấy ý kiến người dân về việc gia nhập Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 23-9, chính quyền ly khai do Moscow hậu thuẫn ở bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Việc lấy ý kiến người dân sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến 27-9.

Theo hãng thông tấn TASS, vì lý do an ninh việc phiếu trực tiếp sẽ diễn ra vào duy nhất ngày 27-9. Trong các ngày còn lại, người dân sẽ bỏ phiếu theo từng nhóm, hoặc gửi các lá phiếu theo đường bưu điện.

Chính quyền ly khai do Moscow hậu thuẫn ở bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga trong ngày 23-9. Ảnh: TASS

Chính quyền ly khai do Moscow hậu thuẫn ở bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, sẽ bắt đầu tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga trong ngày 23-9. Ảnh: TASS

TASS thông tin chi tiết về quá trình diễn ra các cuộc trưng cầu dân ý.

Điểm bỏ phiếu

Theo TASS, có khoảng 450 điểm bỏ phiếu sẽ được thiết lập trên khắp Donetsk và 200 điểm khác sẽ được tổ chức tại Nga nhằm giúp cho những người Ukraine sơ tán đến Nga được thuận tiện trong việc đưa ra quyết định của mình.

Luhansk, người dân có thể bỏ phiếu tại 461 điểm trưng cầu dân ý trên toàn tỉnh, cũng như nhiều khu vực khác ở Nga - nơi có tổng số 201 điểm bỏ phiếu đã được thành lập.

Ở tỉnh Zaporizhia, chính quyền ly khai đã thông báo thành lập 394 điểm bỏ phiếu trên toàn khu vực và 58 điểm khác ở Nga, Donetsk, Luhansk và Kherson.

Cư dân của tỉnh Kherson sẽ được quyền gửi lá phiếu của mình đến một trong 206 điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, họ cũng có thể bầu cử tại bán đảo Crimea và một số TP của Nga, bao gồm Moscow.

Số cử tri đi bỏ phiếu

Theo TASS, chính quyền ly khai ở Donetsk cho biết có hơn 1,5 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu.

Ở tỉnh Zaporizhia, phe ly khai cho biết hơn 500.000 người được đưa vào danh sách cử tri, trong khi chính quyền do Nga hậu thuẫn ở Kherson cho biết dự kiến sẽ có khoảng 750.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hiện chưa có thông tin về số người đủ điều kiện để đi bỏ phiếu ở tỉnh Luhansk.

Phiếu bầu

Theo TASS, tiếng Nga ngôn ngữ duy nhất được viết trên phiếu bầu do chính quyền ly khai ở Donetsk và Luhansk phát hành.

Trong khi đó, các lá phiếu của người dân Kherson và Zaporizhia được in bằng tiếng Nga và tiếng Ukraine.

Quan sát viên

Chính quyền ly khai ở bốn tỉnh nói trên của Ukraine đều cam kết sẽ tối đa hóa tính minh bạch và hợp pháp của các cuộc trưng cầu dân ý. Theo đó, quá trình bỏ phiếu sẽ "được các quan sát viên quốc tế giám sát".

Ngày 22-9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương tỉnh Luhansk (CEC) - bà Yelena Kravchenko cho biết CEC đang nhận và "xem xét" đơn của các quan sát viên nước ngoài mặc dù bà không nêu tên quốc gia của họ.

Theo bà Kravchenko, các quan sát viên nước ngoài và quan sát viên đại diện cho CEC sẽ có mặt tại các điểm bỏ phiếu cũng như giám sát bên ngoài vào những ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý.

Bà cũng cho biết rằng CEC đang hy vọng sẽ có thêm nhiều quan sát viên nước ngoài đến giám sát và hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi những người được công nhận là đủ tiêu chuẩn làm việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kherson - bà Marina Zakharova nói rằng Moscow đã gửi lời mời làm quan sát viên đến "một số lượng lớn quốc gia".

Bà cũng cam kết sẽ cử các quan sát viên của riêng mình tới giám sát các cuộc trưng cầu dân ý. Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) cho biết các thành viên đến từ tất cả phe phái trong quốc hội đều được mời tham gia giám sát cuộc bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.