Nóng Nga-Ukraine 24-2: Ác liệt ở miền Đông, Nga nói quan hệ với EU không còn tồn tại, Mỹ chuẩn bị họp với G7 về Ukraine

(PLO)- Ngày 24-2 đánh dấu 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chiến sự tiếp tục ác liệt ở miền đông; Nga nói quan hệ với EU “không còn tồn tại” do khối này ủng hộ Mỹ quá mức; Mỹ, G7 và Tổng thống Zelensky sắp họp về viện trợ quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự tiếp tục ác liệt ở miền đông Ukraine

Hãng tin Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 23-2 Nga tiếp tục mở chiến dịch tấn công ở khu vực đông Ukraine tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các tỉnh Luhansk và Donetsk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công bằng tên lửa và 28 cuộc không kích, bắn rocket hơn 40 lần vào TP Dvorichna (tỉnh Kharkiv) và các khu định cư Beryslav, Zelenivka và Bilozerka (tỉnh Kherson).

Bộ này cho biết máy bay chiến đấu của Ukraine đã tiến hành 14 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự và 4 cuộc tấn công vào các vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Chính quyền TP Mariupol (Donetsk) cho biết đã ghi nhận 3 vụ nổ ở TP trong ngày 23-2, 2 quả đánh trúng vào một nhà máy gang thép và một quả tấn công khu vực sân bay.

Lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn bị cho một buổi lễ đánh dấu 1 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ tại một căn cứ huấn luyện ở TP Salisbury (Anh). Ảnh: REUTERS

Lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn bị cho một buổi lễ đánh dấu 1 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ tại một căn cứ huấn luyện ở TP Salisbury (Anh). Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn lời ông Serhiy Lysak - người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Dnipropetrovsk cho biết Nga đã nã pháo hạng nặng vào quận Nikopol 6 lần trong ngày qua, nhưng không có thương vong.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết quân Moscow đã phá hủy 6 kho đạn của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong ngày 23-2.

Theo ông Konashenkov, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến hơn 210 binh sĩ Ukraine tại khu vực Donetsk, phá hủy 6 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 1 bệ phóng tên lửa đa năng Grad và 1 khẩu pháo D-20 của đối phương.

Người phát ngôn cho biết ở khu vực phía nam Donetsk, máy bay tác chiến và pháo binh của Nga tấn công vào các đơn vị đóng quân Ukraine gần các khu định cư Vodyanoye, Ugledar và Dobrovolye khiến 105 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga đã tiêu diệt 55 binh sĩ, 2 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo D-20 của Kiev, ông cho biết thêm.

Cũng trong ngày 23-2, Thống đốc vùng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và con gái của bà bị thương trong vụ pháo kích vào khu vực này, TASS đưa tin.

Theo ông Gladkov quả đạn đã rơi trúng ngôi nhà của người phụ nữ nói trên. Quả đạn cũng phá hủy ngôi nhà bên cạnh nhưng may mắn không ai trong nhà lúc vụ việc xảy ra.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rời Ukraine

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Nga-Ukraine tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 23-2. Ảnh: AFP

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Nga-Ukraine tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 23-2. Ảnh: AFP

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 23-2 đã thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự và rút quân khỏi Ukraine trước thềm 1 năm xung đột, theo hãng tin AP.

Dự thảo do Ukraine soạn thảo với sự tham vấn của các đồng minh, được thông qua với 141 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

Nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với “chủ quyền” và “toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Nga đối với các phần lãnh thổ đã chiếm đóng.

Nghị quyết cũng yêu cầu “Nga rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận” và kêu gọi “chấm dứt chiến sự”.

Nga nói: Quan hệ Nga-EU “không còn tồn tại”

Phát biểu tại HĐBA LHQ ngày 23-2, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói rằng mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga thực tế không tồn tại do sự ủng hộ quá mức của EU với Mỹ, theo đài RT.

Ông cho biết quan hệ Nga-EU đã “chạm đáy” từ tháng 6-2022 và bản thân EU cũng đã “chạm đáy”.

“Một năm sau khi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga, tăng trưởng GDP của EU gần như bằng 0 và tỉ lệ lạm phát 2 con số” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Nebenzia cũng cáo buộc EU thảo luận công khai về cách chia cắt và tiêu diệt Nga. Ông lập luận rằng chưa bao giờ trong lịch sử châu Âu, lục địa này lại “phụ thuộc” vào Mỹ như hiện tại.

“Mọi thứ đã đi đến mức mà Brussels phải ngậm ngùi cho qua việc đồng minh thân cận nhất của họ làm nổ tung đường ống dẫn khí đốt do các nhà đầu tư châu Âu trả tiền” - ông nói, đề cập vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng 9-2022.

Ba Lan kết thúc “sứ mệnh bí mật” ở Ukraine

Trang Wirtualna Polska ngày 23-2 dẫn lời người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan - ông Jacek Siewiera cho biết các chuyên gia Ba Lan đã kết sứ mệnh rà phá bom mìn ở Ukraine.

Ông Siewiera cho biết trên Twitter: “Trong 5 tháng qua, một đội gồm 98 nhân viên cảnh sát Ba Lan đã rà phá bom mìn ở Ukraine nơi quân đội Nga đặt chất nổ”.

Quan chức này tuyên bố rằng nỗ lực của các sĩ quan Ba Lan “đã cứu sống hàng trăm người”.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết Tổng thống Andrzej Duda đã trao tặng huân chương cho những người tham gia sứ mệnh này.

Theo Wirtualna Polska, nhiệm vụ đã được giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Nhiệm vụ bắt đầu sau khi Ukraine nhờ lực lượng chống khủng bố đặc biệt của EU (ATLAS) đến rà phá bom mìn tại các khu vực mà quân đội Nga đã rút lui.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể cử chuyên gia giúp Kiev vì lo ngại Nga sẽ coi đó là một hành động khiêu khích. Trong số tất cả các thành viên ATLAS, chỉ có Ba Lan đáp lại lời kêu gọi của Ukraine, các nước khác cho rằng việc này là quá nguy hiểm.

Mỹ sẽ họp với G7 về tăng viện trợ Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 24-2 để bàn về các nỗ lực hỗ trợ Ukraine và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến, Nhà Trắng ngày 23-3 cho biết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên: “Một năm trước, chúng tôi đã nhóm họp chỉ vài giờ sau khi xe tăng Nga vào Ukraine”.

“Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ về an ninh, kinh tế, nhân đạo và năng lượng” và để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người thân cận của ông ta phải trả giá.

Cùng ngày, đài CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết Washington dự kiến ​​công bố gói viện trợ 2 tỉ USD cho Ukraine vào ngày 24-2, nhân 1 năm cuộc chiến.

Gói lần này sẽ được lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ và có thể được vận chuyển nhanh chóng tới Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.