Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rời Ukraine

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự và rút quân khỏi Ukraine trước thềm 1 năm xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 23-2 đã thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự và rút quân khỏi Ukraine trước thềm 1 năm xung đột, theo hãng tin AP.

Dự thảo do Ukraine soạn thảo với sự tham vấn của các đồng minh, được thông qua với 141 phiếu ủng hộ, 7 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

7 quốc gia bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, Nicaragua, Syria, Triều Tiên, Eritrea và Mali. Trung Quốc, Ấn Độ, Iran nằm trong số những nước bỏ phiếu trắng.

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Nga-Ukraine tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 23-2. Ảnh AP

Cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về xung đột Nga-Ukraine tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 23-2. Ảnh AP

Nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với “chủ quyền” và “toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Nga đối với các phần lãnh thổ đã chiếm đóng.

Nghị quyết cũng yêu cầu “Nga rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận” và kêu gọi “chấm dứt chiến sự”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng kết quả bỏ phiếu là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy không chỉ phương Tây ủng hộ Ukraine.

Ông nói: “Cuộc bỏ phiếu này đã thách thức lập luận rằng các nước ở nam bán cầu không đứng về phía Ukraine. Nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin đã bỏ phiếu ủng hộ”.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ - ông Vasily Nebenzya gọi Ukraine là “tân phát xít” và cáo buộc phương Tây hy sinh các nước đang phát triển vì muốn đánh bại Nga. “Họ sẵn sàng nhấn chìm cả thế giới vào vực thẳm chiến tranh” để duy trì “quyền bá chủ” của mình, ông nói.

Phó đại sứ Trung Quốc tại LHQ Đới Binh phát biểu: “Chúng tôi ủng hộ Nga và Ukraine xích lại gần nhau. Cộng đồng quốc tế nên cùng nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình”.

Các nghị quyết của ĐHĐ LHQ không ràng buộc về mặt pháp lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.