Nóng Nga-Ukraine 22-12: Mỹ hứa viện trợ khủng cho Kiev; Nga lên kế hoạch mở rộng quân đội trước mối đe dọa từ NATO

(PLO)- Quân đội Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh quyết liệt ở Donetsk; Tổng thống Biden công bố gói viện trợ 1,85 tỉ USD cho Ukraine nhân chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky; Nga lên kế hoạch mở rộng quân đội thêm 30% so với hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 21-12 quân Nga tiếp tục tấn công ở các hướng TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk), cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở hướng các TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (Donetsk).

Ở các hướng khác, quân Nga tiếp tục sử dụng xe tăng, súng cối và pháo kích vào các mục tiêu quân sự và dân sự Ukraine. Trong ngày, Nga đã phát động hơn 20 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các mục tiêu ở Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 21-12 lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 1 cuộc không kích vào các mục tiêu dân sự ở vùng Zaporizhzhia. Máy bay Nga oanh tạc một bệnh viện ở thị trấn TP Huliaypole.

Cũng theo Bộ này, trong 24 giờ qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng bên ngoài 25 khu định cư ở các vùng Kharkiv, Luhansk, Bakhmut và Donetsk.

Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Máy bay của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 12 cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào 1 kho đạn, 3 sở chỉ huy và 10 khu vực quân sự của kẻ thù.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thị trưởng TP Donetsk (tỉnh Donetsk) Alexey Kulemzin cho biết lực lượng Ukraine đã nối lại cuộc pháo kích, phóng 12 quả pháo vào các cơ sở hạ tầng và khu dân cư ở Donetsk trong đêm 21-12. Cuộc pháo kích tại quận Leninsky khiến 2 người thiệt mạng.

TASS cũng dẫn lời quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - Andrey Marochko cho biết quân đội Ukraine đang ráo riết chuẩn bị cho các trận chiến đô thị ở TP Artyomovsk (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng).

Ông nói: “Lực lượng Ukraine đang xây dựng các thành trì và đào hào, thiết lập các khu hỏa lực tại nhà dân. Dùng tầng hầm của các cơ sở dân sự để làm kho vũ khí”.

. Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-24, quyền tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Vladimir Saldo cho biết quân đội Nga đang ngăn chặn nỗ lực tiếp cận tả ngạn sông Dnieper của đối thủ. Ông cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nã pháo vào các thành phố ở tả ngạn sông Dnepr mỗi ngày, tấn công dân thường và các cơ sở dân sự.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 3 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad, 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và 1 radar của quân đội Ukraine ở Donetsk và Kherson.

Cũng theo ông này, trong ngày 21-12, quân Nga đã làm tiêu hao toàn bộ nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại hơn 87 khu vực và triệt hạ 63 đơn vị pháo binh Ukraine.

Mỹ công bố viện trợ khủng cho Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington ngày 21-12. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington ngày 21-12. Ảnh: AFP

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21-12 cho biết Washington sẽ cung cấp 1,85 tỉ USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bao gồm chuyển giao hệ thống phòng không Patriot. Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ.

Ông Biden nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky: “Patriot là một hệ thống phòng thủ, nên sẽ không làm leo thang căng thẳng”.

Gói viện trợ mới bao gồm khoản viện trợ trị giá 1 tỉ USD nhằm giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng mở rộng tấn công, và khoản viện trợ 850 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động quốc phòng và an ninh của Kiev.

Lầu Năm Góc cho biết gói viện trợ cũng sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo dẫn đường và vũ khí trên không.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự khoảng 21,2 tỷ USD cho Kiev.

Tuần trước, Nga cho biết kế hoạch cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine của Washington là một “sự khiêu khích” và mở rộng sự can dự của quân đội Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine.

Theo Điện Kremlin, nếu hệ thống phòng Patriot của Mỹ đến Ukraine, nó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga..

Nga lên kế hoạch mở rộng quân đội trước mối đe dọa từ NATO

Ngày 21-12, tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã nói rằng Nga cần phải thay đổi đôi chút về cấu trúc lực lượng vũ trang trước những nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới Nga, theo đài RT.

Ông Shoigu đề xuất thành lập một nhóm quân đội đặc biệt ở biên giới phía tây bắc và mở rộng lực lượng vũ trang của Nga lên tổng số 1,5 triệu quân nhân (tăng 30% so với mức hiện tại).

Bộ trưởng cũng đề nghị “dần dần” thay đổi độ tuổi tối thiểu nhập ngũ từ 18 lên 21 và tăng độ tuổi tối đa lên 30 (trước đây là 27), tạo cơ hội cho tất cả những người nhập ngũ ký hợp đồng với quân đội ngay từ ngày đầu nhập ngũ.

Ông cũng đề xuất thành lập một số nhóm quân sự mới, bao gồm 5 sư đoàn pháo binh, 8 trung đoàn máy bay ném bom, 1 trung đoàn máy bay chiến đấu, và 6 lữ đoàn không quân.

Tại cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn các đề xuất của ông Shoigu. Ông nói rằng Moscow nhận thức rõ vai trò của NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine và kêu gọi các quan chức quốc phòng Nga phân tích kỹ lưỡng các hỗ trợ của NATO cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.