Nóng Nga-Ukraine 21-1: Có tin Mỹ kêu Ukraine ngừng phản công; Đức vẫn do dự vụ gửi xe tăng cho Kiev

(PLO)- Có tin Mỹ kêu Ukraine ngừng phản công; Đức vẫn do dự vụ gửi xe tăng cho Kiev; EU đang thảo luận về vòng trừng phạt thứ 10 đối với Nga...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông tin trong ngày 20-1, không quân Ukraine đã triển khai 14 đợt tấn công vào các khu vực tập trung quân và 3 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Một cây cầu bị ở TP Bakhmut, tỉnh Donetsk đã bị phá hủy. Ảnh: EPA

Một cây cầu bị ở TP Bakhmut, tỉnh Donetsk đã bị phá hủy. Ảnh: EPA

Bộ này cho biết Nga chưa từ bỏ ý định phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, tấn công các đối tượng dân sự và nhà ở của dân thường, do đó vi phạm các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế, luật và phong tục chiến tranh. Mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của của Nga trên khắp Ukraine vẫn còn, theo phía Kiev.

Thông tin từ Nga

. Ngày 20-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin các lực lượng Nga đã phá hủy một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kherson, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Một dãy nhà bị phá hủy ở TP Toretsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Một dãy nhà bị phá hủy ở TP Toretsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Ông cũng cho biết quân Nga đã phá hủy một radar phản pháo kích do Mỹ sản xuất và một kho chứa thiết bị quân sự của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia trong ngày 20-1.

Theo ông, trong ngày 20-1, các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 30 binh sĩ Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và 40 binh sĩ Ukraine ở TP Lyman (tỉnh Donetsk).

Các diễn biến khác

. Ngày 20-1, trong cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã từ chối ra quyết định về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, theo hãng tin AP.

Việc Berlin do dự trong việc gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraine đã gây ra sự thất vọng ở Kiev. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Đức và các đồng minh phương Tây gửi xe tăng chiến đấu để hỗ trợ Kiev trong bối cảnh giao tranh với Nga vẫn ác liệt.

Một khẩu pháo phòng không của quân đội Ukraine được triển khai gầnTP Bakhmut hôm 20-1. Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Một khẩu pháo phòng không của quân đội Ukraine được triển khai gầnTP Bakhmut hôm 20-1. Ảnh: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thuyết phục Berlin và các đồng minh "đảm bảo rằng Ukraine có khả năng cần thiết để thành công ngay bây giờ". Ông cũng mô tả Đức là một "đồng minh đáng tin cậy" và cho biết gói viện trợ quân sự được gửi tới Ukraine sẽ hỗ trợ rất lớn cho Kiev. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể thay đổi quyết định của Berlin.

Trước sự do dự của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cảnh báo việc này có thể dẫn đến nhiều người chết hơn.

“Máu của Ukraine là ‘cái giá phải trả cho sự do dự’ đối với việc chuyển giao xe tăng cho Ukraine” - Bộ trưởng Blaszczak nói.

. Ngày 20-1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ có kế hoạch định danh Wagner là một Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ được công bố vào tuần tới, ông Kirby nói.

Việc định danh Wagner là Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sẽ đóng băng mọi tài sản mà nhóm này có ở Mỹ và cấm người Mỹ cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ cho nhóm.

. Ngày 20-1, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về vòng trừng phạt thứ 10 đối với Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Theo đó, vòng trừng phạt lần này có thể được áp dụng vào ngày 24-2 - đúng một năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các nguồn tin không cho biết cá nhân hay thực thể nào có thể nằm trong gói trừng phạt mới nhất.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các quan chức EU cũng đang tìm kiếm sự chấp thuận từ các bộ trưởng cho đợt viện trợ quân sự thứ bảy cho Ukraine với giá trị 500 triệu euro.

. Reuters dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ đã thúc giục Ukraine ngừng phát động một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Nga cho đến khi Kiev nhận được vũ khí và những đợt huấn luyện mới nhất từ Mỹ.

Quan chức giấu tên cho biết Mỹ đang giữ nguyên quyết định không cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine vào thời điểm này. Cho đến nay, Washington đã từ chối cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Kiev, viện dẫn những thách thức về bảo trì và công tác hậu cần phức tạp.

. Ngày 20-1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói Ukraine sẽ “rất khó” trong việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tất cả lãnh thổ Ukraine trong năm nay, theo tờ The Guardian.

“Điều đó không có nghĩa là nó không thể xảy ra, nhưng nó sẽ rất, rất khó” - ông nói.

Theo ông, điều Ukraine cho thể làm là “tiếp tục phòng thủ ổn định trên các mặt trận”. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp các thiết bị quân sự và huấn luyện từ phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.