Nóng Nga-Ukraine 15-9: Nga đẩy mạnh tiến công Donetsk; Ukraine khoe ‘chiến lợi phẩm’ ở Kharkiv

(PLO)- Nga đẩy mạnh tiến công nhằm kiểm soát toàn tỉnh Donetsk, cho rằng Ukraine thiệt hại nghiêm trọng ở tỉnh này; Ukraine cập nhật thành công ở Kharkiv, nói rằng pháo kích Nga ở đây giảm đáng kể; Nga nói nên hành động quyết liệt hơn sau khi Ukraine đưa ra đề xuất an ninh, bác thông tin đạt được thỏa thuận với Ukraine trước chiến sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trên hướng tỉnh Donetsk quân Nga đang nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine tuy nhiên lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga ở 8 khu định cư, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo Bộ này, quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, cố gắng giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm được và tái bố trí lực lượng, trinh sát đường không nhằm ngăn chặn lực lượng Ukraine tiến công ở một số khu vực nhất định.

. Ngày 14-9, Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Apty Alaudinov cho biết lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng gần 2 TP Soledar và Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Lính Ukraine ngồi trên pháo tự hành Krab vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ngồi trên pháo tự hành Krab vào ngày 13-9. Ảnh: REUTERS

Ông Alaudinov nói: "Chúng tôi thấy rằng Ukraine đang cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Các cuộc giao tranh xảy ra hàng ngày…Các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi dọc theo toàn bộ chiến tuyến kể từ ngày hôm qua. Đã có nhiều cuộc tấn công tại các khu vực của chúng tôi (TP Soledar và Bakhmut) nhưng nhiều lính và vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy”.

. Ở hướng tỉnh Kharkiv, cường độ pháo kích của quân Nga giảm đáng kể, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có những khu định cư như Basove và Kupiansk hứng chịu pháo kích của quân Nga, theo Ukrinform.

. Ở các hướng khác, quân Nga cũng đã pháo kích vào nhiều khu định cư. Theo báo cáo ngày 14-9 của lực lượng biên phòng Ukraine, Nga đã pháo kích, bắn súng cối, súng phóng lựu vào 2 khu định cư Khotin và Znob-Novhorodske ở tỉnh Sumy, 2 khu định cư Horodnia và Semenivka ở tỉnh Chernihiv.

. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Anton Gerashchenko cho biết Nga bắn 8 tên lửa hành trình vào các công trình thủy lực ở TP Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk (miền nam Ukraine) khiến nước sông Inhulets dâng cao, đe dọa thành phố.

Các quan chức Ukraine cho biết không có thương vong sau cuộc pháo kích và cáo buộc quân Nga đang gieo rắc hoảng sợ cho người dân.

Phản ứng mới từ Nga

. Ngày 14-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow nên quyết liệt trong các hoạt động quân sự ở Ukraine sau khi chính quyền Kiev đưa ra đề xuất về việc các nước phương Tây có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, đài RT đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vào ngày 14-9. Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vào ngày 14-9. Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Ông Peskov cho rằng đề xuất này như là một giải pháp tạm thời trước khi Ukraine chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Moscow sẽ phản ứng tiêu cực nếu đề xuất của Ukraine được đưa ra ngày 13-9 về việc đề nghị các nước đảm bảo an ninh cho mình được ký kết.

Theo ông Peskov, nếu Ukraine muốn đảm bảo an ninh cho đất nước mình thì Ukraine nên loại bỏ những đe dọa mà nước này gây ra cho Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Peskov nói: "Với tình hình hiện tại, khó có quốc gia nào có thể cho Ukraine một sự đảm bảo an ninh hơn là chính ban lãnh đạo của Ukraine. Các lãnh đạo Ukraine chỉ nên làm những hành động mà theo đó sẽ loại bỏ được mối đe dọa gây ra cho Nga và chính quyền Kiev biết rõ nên làm gì".

. Ngày 14-9, Moscow bác bỏ thông tin mà mà hãng Reuters đưa rằng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến Phó Chánh Văn phòng tổng thống Nga - ông Dmitry Kozak đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Kiev, đảm bảo rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO, nhưng ông Putin từ chối thỏa thuận này và tiếp tục phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, TASS đưa tin.

Theo các nguồn tin của Reuters, ông Putin đã nói rõ với ông Kozak rằng những điều trong thỏa thuận này không đi đủ xa và ông Putin đã mở rộng mục tiêu của mình bao gồm sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine.

Bình luận về thông tin của Reuters, người phát ngôn điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác và chưa từng có chuyện này xảy ra.

. Điện Kremlin cho biết ngày 14-9, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và các vấn đề trọng tâm của cuộc nói chuyện là an ninh lương thực toàn cầu, thỏa thuận ngũ cốc và xung đột ở Ukraine, đài RT đưa tin.

Ông Guterres nói với ông Putin về các biện pháp mà LHQ đang thực hiện để dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp và phân bón của Nga. Moscow và LHQ nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo an ninh lương thực quốc tế, theo thông báo của Điện Kremlin.

Trong cuộc hội đàm, ông Putin hoan nghênh những nỗ lực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm góp phần đảm bảo an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine) và trao đổi với ông Guterres về các biện pháp mà Nga đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho nhà máy.

Động thái mới từ Ukraine

. Ngày 14-9, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky đã tới thăm TP Izium (tỉnh Kharkiv) mà lực lượng Ukraine mới tái chiếm và dự lễ thượng cờ ở trước trụ sở thành phố hư hại vì bị ném bom, tờ The New York Times đưa tin.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky dự lễ thượng cờ ở TP Izium, tỉnh Kharkiv ngày 14-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky dự lễ thượng cờ ở TP Izium, tỉnh Kharkiv ngày 14-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine chắc chắn sẽ quay trở lại để tái kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm bán đảo Crimea và sau đó cuộc sống hòa bình của người dân sẽ trở lại.

Ông Zelensky nói: “Lá cờ màu xanh và vàng của chúng ta đã tung bay ở Izium mà ta đã tái kiểm soát và nó sẽ như vậy ở mọi thành phố và làng mạc của Ukraine…Quân Nga có thể tạm thời chiếm đóng các vùng lãnh thổ của đất nước ta nhưng chắc chắn không thể khuất phục được người Ukraine”.

. Ngày 14-9, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cập nhật về các khu vực mà Ukraine tái kiểm soát ở tỉnh Kharkiv, hãng thông tấn Ukrinform cho hay.

Bà Maliar cho biết khoảng 8.500 km vuông, 388 khu định cư và 150.000 người đã được giải phóng ở tỉnh Kharkiv tính từ ngày 6-9. Bà nói rằng chiến tuyến trải dài 2.500 km, trong đó quân Nga hoạt động ở 1.300 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.