Nông dân mong chờ gì ở cuộc đối thoại lần 3 với Thủ tướng?

(PLO)- Đã có 1.500 câu hỏi của nông dân, các nhà khoa học được gửi đến Thủ tướng để chờ được giải đáp.

Dự kiến vào đầu tháng 8 tới đây, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 sẽ được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng nông sản tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 tổ chức ở Cần Thơ. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến buổi đối thoại, nhưng thông tin từ Ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 1.500 câu hỏi từ bà con nông dân, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp...

Lần đối thoại thứ 3 này có chủ đề: "Miền Trung – Tây Nguyên - Vượt thách thức, tăng trưởng giá trị nông sản, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại". Dự kiến sẽ có khoảng 600 đại biểu tham dự đối thoại, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Phó Trưởng ban tổ chức hội nghị, cho biết, năm nay các câu hỏi được gửi đến Thủ tướng tập trung vào các vấn đề về việc làm cách nào để nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững...

"Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 sẽ là nơi để đại diện nông dân trên cả nước tiếp tục phản ánh với Chính phủ về những việc đã làm được, những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình tái thiết sau dịch COVID-19. Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét và đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời" - đại diện Ban tổ chức cho biết.

Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 tại tỉnh Hải Dương, lần thứ hai diễn ra tại Cần Thơ năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.