Giống lúa 'lạ' trôi nổi lan từ miền Tây đến miền Trung

(PLO)- Giống lúa Thiên Đàng chưa được cấp phép lưu hành nhưng Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng vẫn phân phối, liên kết sản xuất khắp Đồng Bằng sông Cửu Long và các tỉnh Miền Trung.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NT&PTNN) tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, liên kết gieo trồng, tiêu thụ giống lúa Thiên Đàng trên địa bàn và xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Nhà bao tiêu biệt tăm

Theo báo cáo trên, diện tích gieo trồng giống lúa Thiên Đàng trên địa bàn tỉnh là 285,825 ha/114 hộ liên kết sản xuất với Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng và Hợp tác xã (HTX) nông sản sạch Việt Nam.

Có 94 hộ dân ở năm huyện (Tân Hồng, Thanh Bình, Châu Thành, Tháp Mười và Cao Lãnh) với diện tích là 232,945 ha ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Thiên Đàng và HTX Nông sản sạch Việt Nam với điều khoản thỏa thuận sẽ cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng kỹ thuật trồng lúa, bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.

Trong đó có 6 hộ nông dân trực tiếp làm đầu mối đứng ra ký kết sản xuất, tiêu thụ giống lúa Thiên Đàng cho những hộ dân khác ở địa phương.

Lúa Thiên Đàng được thu hoạch nhưng đơn vị bao tiêu không đến thu mua như cam kết. Ảnh: NN

Cụ thể, ba hộ nông dân làm đầu mối trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Thiên Đàng về phân phối cho 50 hộ nông dân với diện tích 78,4 ha. Các hộ dân ở huyện Tân Hồng đã thu hoạch lúa nhưng công ty không thu mua như cam kết, nông dân bán cho thương lái bên ngoài với giá trung bình khoảng 5.000 đồng/kg.

Lúa của các hộ dân ở huyện Châu Thành và huyện Thanh Bình đã được 70 ngày nhưng công ty chưa có cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, hướng dẫn nào. 

Ba hộ nông dân làm đầu mối trực tiếp ký hợp đồng với HTX Nông sản sạch Việt Nam về phân phối cho 63 hộ nông dân ở huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười với diện tích 143,85 ha.

Hiện lúa đã thu hoạch nhưng HTX không đến thu nên nông dân đã bán cho thương lái bên ngoài với giá dao động từ 5.000 - 5.700 đồng/kg. 

Giống lúa trôi nổi, không phép

Báo cáo của Sở NT&PTNN tỉnh Đồng Tháp cũng cho hay, qua xác minh cho thấy, sản phẩm giống lúa Thiên Đàng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo quy định tại Điều 15 của Luật Trồng trọt.

"Việc này là sai quy định và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh", Sở NT&PTNN tỉnh Đồng Tháp đánh giá.

Công ty TNHH Giống lúa Thiên Đàng được Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 1-4-2019, địa chỉ: tại số 24 quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do bà Bùi Thoại Anh làm giám đốc.

Tuy nhiên từ khi thành lập công ty không hoạt động tại Hậu Giang và cũng không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký mà địa chỉ trên là nhà của người dân đang kinh doanh bia và nước giải khát.

Về hoạt động của HTX Nông sản sạch Việt Nam, được biết không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) từ ngày 25-7-2019 nhưng không khai báo với cơ quan thuế.

Dù không được cấp phép lưu hành nhưng giống lúa Thiên Đàng được phân phối sản xuất rộng khắp, đóng gói quảng cáo rầm rộ. Ảnh: NN

Bên cạnh đó, hoạt động liên kết sản xuất giống lúa Thiên Đàng hiện nay đã lan rộng ở một số tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long và các tỉnh Miền Trung.  Hiện nay, việc lập biên bản và củng cố hồ sơ, xử lý đối với Công ty Thiên Đàng và HTX gặp khó khăn do không có trụ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Trước tình hình này, Sở NN&PTNT đề nghị Cục Trồng trọt hướng dẫn, chỉ đạo quyết liệt cho các địa phương; đưa ra biện pháp xử lý chung nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời kịp thời, tránh trường hợp tạo điều kiện cho Công ty Thiên Đàng di chuyển, mở rộng liên kết sang các địa phương khác, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người dân sử dụng giống lúa trong sản xuất. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.