Nối gót Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO

(PLO)- Israel cho biết nước này sẽ nối gót Mỹ rút khỏi UNESCO để phản đối “hành động thiên vị chống lại Israel” của tổ chức này.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao chuẩn bị cho sự rút lui của Israel khỏi tổ chức đó, cùng với Mỹ" - AFP dẫn thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-10.

Thủ tướng Netanyahu "hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO)". Ông mô tả đây là quyết định can đảm và có đạo đức do UNESCO đã trở thành nơi chứa chấp sự vô lý và "thay vì bảo vệ lịch sử, họ lại bóp méo nó".

Núi Đền tại khuôn viên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Thành cổ Jerusalem được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: GETTY

Quyết định của thủ tướng Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ rút khỏi UNESCO, do có "tâm lý bài Israel" tại tổ chức này. Quyết định này của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 31-12-2018, theo BBC.

Quyết định của Mỹ lẫn Israel theo sau hàng loạt các quyết định của UNESCO mà cả Mỹ lẫn Israel đều lên tiếng chỉ trích. Năm 2011, Washington cắt đóng góp tài chính cho tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc này nhằm phản đối quyết định công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của UNESCO.

Và hồi năm ngoái, Israel đã đình chỉ hợp tác với UNESCO sau khi cơ quan này thông qua một nghị quyết gây tranh cãi, trong đó không đề cập mối quan hệ của người Do Thái với một thánh địa trọng điểm ở Jerusalem. Nghị quyết cũng chỉ trích các hành động của Israel tại những nơi linh thiêng ở Jerusalem và Bờ Tây bị chiếm đóng.

Tiếp đến, đầu năm nay, Thủ tướng Netanyahu lên án UNESCO vì quyết định công nhận thành cổ Hebron vào danh sách di sản thế giới thuộc Palestine. Ông tố cáo UNESCO bỏ qua tới sự kết nối lâu đời của người Do Thái với thành cổ Hebron.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự đáng tiếc sâu sắc trước quyết định rút khỏi UNESCO của Mỹ, theo phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc Miroslav Lajcak cũng “quan ngại rằng quyết định này của Mỹ có thể tác động tiêu cực tới các công việc quan trọng của UNESCO” - CNN cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.