Mỹ chính thức rút khỏi UNESCO

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-10 xác nhận Washington đã chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO). Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 31-12-2018.

“Đây là quyết định không thể xem nhẹ, phản ánh mối quan ngại của Mỹ đối với các khoản nợ quá hạn tại UNESCO, sự cần thiết cho việc cải cách cơ bản trong tổ chức và khuynh hướng chống Israel đang tiếp diễn ở UNESCO” - thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-10 cho biết, theo Reuters. Quyết định rút khỏi UNESCO của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 31-12-2018.

Dù vậy Washington vẫn tham gia UNESCO với tư cách là một quốc gia quan sát viên phi thành viên nhằm đóng góp quan điểm và chuyên môn của Mỹ, thông cáo cho biết. Hiện chưa có phản hồi từ chính phủ Mỹ, theo RT.

Quyết định Mỹ rút khỏi UNESCO sẽ có hiệu lực vào ngày 31-12. Ảnh: RT

Trước đó, giới chức Mỹ nói với AP rằng nước này đang có kế hoạch rút khỏi UNESCO sau khi nhiều lần chỉ trích các nghị quyết của tổ chức này mà chính quyền Tổng thống Trump xem là bài Israel.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho hay bà đã nhận được thông báo chính thức từ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, thêm rằng bà “rất lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi UNESCO của Mỹ”.

Bà Bokova nói thêm: “Động thái này của Washington là một thiệt hại đối với chủ nghĩa đa văn hóa và đại gia đình Liên Hiệp Quốc”.

Mỹ đã ngưng đóng góp tài chính cho UNESCO sau khi tổ chức này công nhận Palestine là thành viên đầy đủ vào năm 2011. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì một phái bộ tại trụ sở của UNESCO ở Paris (Pháp).

UNESCO được thành lập năm 1945, là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo". UNESCO hiện có 195 quốc gia thành viên và chín quan sát viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.