Kiến nghị lên UNESCO nếu tỉnh di dời mộ vợ vua Tự Đức

(PLO)- Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc sẽ có đơn thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và UNESCO nếu UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế kiên quyết di dời mộ bà tài nhân cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận đến vị trí khác.

Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi, chiều 12-7, đại diện UBND TP Huế và các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc để truyền đạt ý kiến tại cuộc họp do UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức ngày 11-7.

Ngôi mộ tạm do con cháu lập ngay tại vị trí huyệt mộ bà tài nhân họ Lê. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Tôn Thất Giáp, một trong ba người đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tham dự buổi làm việc cho biết ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP, đã thông báo tỉnh thống nhất phương án di dời mộ của bà tài nhân họ Lê để lấy đất cho dự án bãi đỗ xe cho khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Về vị trí di dời được UBND TP Huế và đại diện các sở, ban, ngành liên quan đề xuất di dời mộ bà tài nhân cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận đến cạnh lăng bà Học Phi (một bà vợ khác của Tự Đức) nằm cách lăng mộ bị san ủi này khoảng 200 m.

Tuy nhiên, phía Nguyễn Phúc tộc tham dự buổi làm việc không chấp thuận di dời và yêu cầu xây lại lăng mộ ngay tại vị trí tìm thấy huyệt mộ theo bản vẽ thiết kế phục hồi của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Ông Giáp cho biết thêm trước những ý kiến di dời mộ bà tài nhân họ Lê thì Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã có nhiều buổi thảo luận lấy ý kiến của con cháu trong dòng họ.  Cà họ đều mong muốn được xây dựng lại mộ bà ở vị trí vốn có nên ngày 11-7, Hội đồng trị sự đã làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Tôn Thất Giáp cho hay nếu UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế kiên quyết di dời mộ bà tài nhân cửu giai họ Lê Thị Thụy Thục Thuận đến vị trí khác thì Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc sẽ có đơn thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và UNESCO.

Huyệt mộ được tìm thấy ở khu vực san ủi làm bãi đỗ xe. Ảnh: NGUYỄN DO

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khi một công ty thi công san ủi mặt bằng dự án xây dựng bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) thì người dân phản ánh đến các cơ quan chức năng rằng công ty này đã san lấp luôn lăng mộ nghi của một người vợ vua Tự Đức.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế yêu cầu đơn vị thi công dừng dự án để kiểm tra và đã tìm kiếm được tấm bia và huyệt mộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.