Mộ vợ vua Tự Đức bị san bằng: Đưa ra phương án di dời

(PLO)- Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cho rằng việc di dời lăng mộ là quyết định của cả dòng họ, không thuộc thẩm quyền của đại diện hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc.

Liên quan đến việc lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) bị san bằng khi làm dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh, sáng ngày 7-7, UBND phường Thủy Xuân (TP.Huế) đã có buổi làm việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Huế.

Ông Tôn Thất Giáp và Tôn Thất Tam Kỳ trao đổi với phóng viên sau cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân thông báo cho các bên tham gia nắm tinh thần của cuộc họp, đồng thời đưa ra phương án di dời khu lăng mộ xuống khu vực gần lăng bà Học Phi để dễ chăm sóc, quản lý.

Phương án di dời mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê về gần Lăng bà Học Phi (số 11). Ảnh NGUYỄN DO

Tuy nhiên, ông Tôn Thất Giáp, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc có ý kiến việc di dời lăng mộ là quyết định của cả dòng họ, không thuộc thẩm quyền của đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc và đề nghị cơ quan chức năng cho xây dựng lại lăng tại vị trí phát hiện ngôi mộ.

Về việc di dời khu lăng mộ xuống khu vực gần lăng bà Học Phi, ông Giáp cũng cho rằng dự án đã lấy hết diện tích đất gần lăng bà Học Phi nên không có đường vào. "Nếu bắt buộc phải di dời lăng mộ, chúng tôi yêu cầu phải có đường riêng chứ không thể mỗi lần vào thăm lăng bà lại phải xin bảo vệ dự án bãi đỗ xe", ông Giáp nói.

Huyệt mộ được tìm thấy. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài ra, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc cũng đề nghị cần phải làm lại mộ tạm thời bằng xi măng để có chỗ hương khói cho bà, tránh sự xâm hại của con người và súc vật tới lăng mộ. Nhưng theo ông Giáp ý kiến này không được đồng ý, cơ quan chức năng chỉ cho phép đắp lại ngôi mộ bằng đất, xung quanh có hàng rào B40 bảo vệ.

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cho xây dựng lại lăng tại vị trí phát hiện ngôi mộ. Ảnh: NGUYỄN DO

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, dự án xây dựng bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp phép đầu tư xây dựng vào tháng 4-2016. Bãi đỗ xe có diện tích gần 17.000 m2 với quy mô 100 ô tô, xe điện các loại và 120 xe máy.

Khi công ty thi công san mặt bằng thì bị người dân sinh sống gần khu vực trên phản ánh đến các cơ quan chức năng, cho rằng trong lúc san đất làm bãi đỗ xe phía công ty đã san lấp luôn lăng mộ nghi của một người vợ vua Tự Đức.

Trước thông tin này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế yêu cầu đơn vị thi công dừng dự án để kiểm tra, xác minh thông tin. Sau hơn hai ngày tìm kiếm, đến chiều 24-6 đã tìm thấy tấm bia mộ trên có chữ Hán là "Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ", tạm dịch "Mộ của bà Tài nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận", sau này được xác định là mộ vợ vua Tự Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.