Ngày 6-10, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình 2023 cho bà Narges Mohammadi - nhà hoạt động nhân quyền người Iran, vì cuộc đấu tranh cho nữ quyền ở Iran, thúc đẩy nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người.
Ủy ban Nobel tôn vinh bà Mohammadi vì công cuộc đấu tranh cho phụ nữ, chống lại sự phân biệt đối xử và áp bức. Ngoài ra, bà Mohammadi cũng được Ủy ban Nobel đánh giá cao vì quá trình đấu tranh cho phụ nữ có cuộc sống xứng đáng và tự do.
Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 989.000 USD).
Năm 2022, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà hoạt động nhân quyền người Belarus - ông Ales Bialiatski, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraine - Center for Civil Liberties. Ủy ban Nobel đánh giá ông Bialiatski và hai tổ chức trên đã tích cực bảo vệ các quyền cơ bản của công dân và thúc đẩy việc đối thoại với chính quyền.
Tính đến nay, giải Nobel Hòa bình được trao 103 lần cho 110 cá nhân và 27 tổ chức, trong đó có 18 phụ nữ. Người trẻ nhất từng đoạt giải Nobel Hòa bình là cô Malala Yousafzai. Cô Yousafzai nhận giải vào năm 2014, khi cô 17 tuổi.
Ngày 9-10, kết quả giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố.
Nobel Hòa bình 2023: Sẽ vinh danh quyền người bản địa, quyền phụ nữ, bảo vệ khí hậu?
(PLO)- Một số dự đoán rằng các nhà hoạt động vì quyền người bản địa, bảo vệ khí hậu, vì quyền phụ nữ, ông Zelensky, Tòa án Công lý Quốc tế là những ứng viên tiềm năng cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2023.