Nobel Hòa bình 2023: Sẽ vinh danh quyền người bản địa, quyền phụ nữ, bảo vệ khí hậu?

(PLO)- Một số dự đoán rằng các nhà hoạt động vì quyền người bản địa, bảo vệ khí hậu, vì quyền phụ nữ, ông Zelensky, Tòa án Công lý Quốc tế là những ứng viên tiềm năng cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình 2023. Đây được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới và là giải Nobel thứ năm được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau các giải Nobel Y học, Nobel Vật lý và Nobel Hóa học và Nobel Văn học.

Tờ Time dẫn dự đoán từ nhà cái Nicer Odds (Anh) và danh sách hàng năm của ông Henrik Urdal - Giám đốc Viện nghiên cứu Hòa bình Oslo (Na Uy) với một số cái tên nổi bật cho giải Nobel Hòa bình năm nay.

231003114741-04-nobel-peace-priz.jpg
Huy chương giải thưởng Nobel Hòa bình. Ảnh: STR/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Các nhà hoạt động vì quyền của người bản địa

Các chuyên gia nhận định rằng khí hậu sẽ được đề cao trong cuộc thảo luận của Ủy ban Nobel năm nay, đồng thời cho rằng chủ đề này có thể liên quan một vấn đề nổi bật khác, đó là quyền của người dân bản địa.

Chuyên gia Urdal nói rằng việc trao giải thưởng cho đại diện của các nhóm bản địa có thể là “một cách tốt để kết nối các nhóm nhân quyền và nhóm về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường một cách rộng rãi hơn”.

Ngoài ra, theo chuyên gia Urdal, sự phân biệt đối xử và bất công với người dân bản địa gây ra căng thẳng giữa các cộng đồng, vốn có thể dẫn đến bạo lực. Do đó, cuộc đấu tranh bất bạo động để bảo vệ và củng cố quyền lợi của người dân bản địa là lý do đáng khen ngợi để được trao giải Nobel Hòa bình .

Nổi bật trong đó là bà Victoria Tauli-Corpuz (Philippines) và ông Juan Carlos Jintiach (Ecuador).

Bà Tauli-Corpuz là Chủ tịch Diễn đàn Thường trực Liên Hợp Quốc (LHQ) về các vấn đề bản địa và là báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền của người bản địa.

Bà Tauli-Corpuz làm việc tích cực trong lĩnh vực bảo tồn rừng nhiệt đới và chống lại các dự án phát triển mang tính hủy diệt, biến đổi khí hậu, các vấn đề công bằng xã hội cũng như thúc đẩy quyền của người dân bản địa và phụ nữ.

231003114801-03-nobel-peace-priz.jpg
Bà Victoria Tauli-Corpuz. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Jintiach đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiếng nói của người dân bản địa. Ông là một thành viên tích cực của nhiều nhóm bảo vệ quyền của người bản địa và dành nhiều thập niên để thay mặt cộng đồng bản địa bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon và nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Nhà hoạt động Narges Mohammadi và Mahbouba Seraj

Chuyên gia Urdal dự đoán 2 nhà hoạt động Narges Mohammadi và Mahbouba Seraj “là những ứng cử viên rất xứng đáng để chia sẻ giải thưởng, dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm cải thiện quyền phụ nữ ở Iran và Afghanistan".

Bà Mohammadi là nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền của Iran, nổi bật với việc vận động cho quyền phụ nữ và việc bãi bỏ án tử hình ở quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, bà Seraj là nhà báo và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Afghanistan.

Tòa án Công lý Quốc tế

Theo ông Urdal, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan) sẽ xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình năm nay nếu Ủy ban Nobel nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác đa phương đối với các mối quan hệ hòa bình.

WD2HS4INENPGFOHJSK2SRIZQVM.jpg
Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague (Hà Lan). Ảnh: REUTERS

ICJ thành lập năm 1945 theo Hiến chương LHQ để giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia và tư vấn về các vấn đề pháp lý trong LHQ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đứng đầu danh sách dự đoán của Nicer Odds.

Theo tờ Time, ông Zelensky là một nhân vật quan trọng trên trường thế giới, tập hợp các đồng minh quốc tế để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 2-2022.

Tuy nhiên ông Urdal cho rằng việc vinh danh ông Zelensky là "điều không bao giờ xảy ra".

“Mặc dù thực tế là ông Zelensky và Ukraine đang trong một cuộc chiến và chúng tôi hoàn toàn thông cảm với lý tưởng của họ, nhưng sẽ cực kỳ khó khăn để Ủy ban Nobel trao giải thưởng cho một người đang ở giữa xung đột” - ông Urdal.

Ông Alexei Navalny

Ông Alexei Navalny - nhân vật đối lập nổi bật ở Nga là một trong những cái tên có khả năng cao nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, theo Nicer Odds.

Ông Navalny hiện đang bị giam giữ Nga. Hồi tháng 8, ông Navalny bị kết án thêm 19 năm tù với nhiều cáo buộc liên quan chủ nghĩa cực đoan.

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski người Belarus, tổ chức nhân quyền Nga Memorial và tổ chức nhân quyền Ukraine - Center for Civil Liberties.

Từ năm 1901 đến năm 2022, giải Nobel Hòa bình đã được trao 103 lần cho 140 cá nhân và tổ chức.

Kết quả giải Nobel Hòa bình 2023 dự kiến được công bố vào 16 giờ (giờ Việt Nam) ngày 6-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.