Nợ xấu trong hệ thống tín dụng vẫn ở mức rủi ro

(PLO)- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống tín dụng mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rủi ro.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam - VDPF 2015 với chủ đề “Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững” diễn ra hôm nay 5-12. 

  
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh

Theo Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh, năm 2015 là năm Việt Nam chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với việc tham gia Cộng đồng ASEAN, ký các hiệp định thương mại tự do quan trọng. Đây sẽ là các yếu tố tác động nhiều mặt đến phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong thời gian tới với những cơ hội và thách thức đan xen. Bộ trưởng đề nghị các đối tác, đại biểu góp ý thảo luận những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn tới để bổ sung, cập nhật vào chiến lược, kế hoạch năm năm tới.

Bộ trưởng Vinh cũng chỉ ra những hạn chế của Việt Nam là chất lượng tăng trưởng thấp, tăng trưởng dựa vào vốn và lao động còn lớn. Năng xuất lao động có tăng nhưng còn thấp, đây là một trong những vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập cạnh tranh. Tái cơ cấu nền kinh tế với ba bước đột phá chiến lược cũng mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, tỉ lệ nợ xấu trong hệ thông tín dụng mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức rủi ro.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam năm 2015 và có bài phát biểu quan trọng tại diễn dàn. Ảnh: Đức Thanh

Giám đốc WB tại Việt Nam Victoria Kwakwa cho rằng Việt Nam đã đạt được thành công năm năm đầu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2020. Tuy nhiên theo bà Kwakwa, Việt Nam cần năng suất lao động, vấn đề môi trường và tăng trưởng, giảm nghèo và phúc lợi xã hội, năng lực và trách nhiệm giải trình của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ.

Cũng theo bà Kwakwa, Việt Nam cần tăng cường huy động hơn nữa nguồn thu nội địa, tiết kiệm chi tiêu sẽ là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành các mục tiêu phát triển mà không chịu rủi ro mất bền vững nợ. Bà Kwakwa cũng đề nghị Việt Nam cần sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả hơn nhằm thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.