Thủ tướng: Nợ xấu giảm còn 2,9%, giảm 17 tổ chức tín dụng

(PLO)- Tỉ lệ nợ xấu đến tháng 9-2015 là 2,9%, hệ thống ngân hàng đã giảm 17 tổ chức tín dụng. Thanh khoản an toàn hệ thống được bảo đảm cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2015 và năm năm 2011-2015, phương hướng hoạt động năm năm 2016-2020 và báo cáo năm 2016.

Thủ tướng cho biết lạm phát trong những năm qua được kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng CPI từ 18,13% năm 2011 xuống còn 2% năm 2015, thấp nhất trong 15 năm năm qua. Mặt bằng lãi suất giảm, năm 2015 chỉ bằng 40% so với năm 2011. Tăng trưởng tín dụng năm 2015 đạt khoảng 17%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo kinh tế-xã hội 2011-2015. Ảnh: Trọng Phú

Mặc dù thu ngân sách năm 2015 từ dầu thô giảm mạnh nhưng do tăng cường thu nội địa nên vẫn tăng 7,4% so với năm ngoái. Bội chi bình quân 5% GDP/năm. Tính đến năm 2015 nợ công khoảng 61,3% GDP, trong đó nợ chính phủ 48,9%, trong ngưỡng an toàn cho phép.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng GDP được phục hồi và khá cao vào những năm cuối của giai đoạn 2011-2015. Tăng trưởng năm 2015 ước đạt 6,5%, cao nhất năm năm qua và vượt kế hoạch đề ra. Bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%.

GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỉ USD, bình quân 2.228 USD/người, tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD/người.

Về hệ thống ngân hàng, Thủ tướng cho biết thời gian qua Chính phủ đã tập trung xử lý nợ xấu và cơ cấu lại NHTM yếu kém, các NHTM đã chủ động nợ xấu; đồng thời phát huy vai trò công ty quản lý tài sản VAMC tham gia xử lý nợ xấu và phát triển thị trường mua bán nợ.

Tính đến tháng 9-2015 nợ xấu toàn hệ thống còn 2,9%, giảm so với mức 7,43% vào tháng 9-2012. Hệ thống ngân hàng đã giảm 17 tổ chức, thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.