Nikkei Asia: Trung Quốc dường như đang huấn luyện tấn công máy bay Nhật

(PLO)- Tờ Nikkei Asia đưa tin dường như Trung Quốc đã tạo một mô hình mô phỏng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS) của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật (JASDF).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 20-5, tờ Nikkei Asia đưa tin dường như Trung Quốc đã tạo một mô hình mô phỏng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AWACS) của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật (JASDF).

Nhận định trên được đưa ra sau khi trang báo này cùng các chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh tại nơi được cho là khu vực đặc biệt do quân đội Trung Quốc kiểm soát nằm trên một sa mạc ở Tân Cương, Trung Quốc.

Theo một cựu quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật (SDF), quân đội Trung Quốc có thể đã sử dụng vật thể này làm mô hình mục tiêu để huấn luyện tấn công máy bay SDF bằng tên lửa. Vật thể này được cho là mô phỏng theo máy bay E-767 của JASDF.

Mô hình ở Tân Cương được chụp qua ảnh vệ tinh (trái) và máy bay E-767 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật. Ảnh: PLANET LABS/GOOGLE EARTH

Mô hình ở Tân Cương được chụp qua ảnh vệ tinh (trái) và máy bay E-767 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật. Ảnh: PLANET LABS/GOOGLE EARTH

Ông Thomas Shugart, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) cho biết: "Tôi nhìn quanh xem chiếc AWACS nào có hình dáng và kích cỡ như thế. Và thấy rằng chỉ có một mẫu là E-767, và vốn cũng chỉ có JASDF vận hành".

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, mẫu máy bay E-767 do hãng máy bay Boeing của Mỹ sản xuất và hiện cũng chỉ có 4 chiếc trên thế giới, đều đóng tại căn cứ không quân Hamamatsu (Nhật).

Máy bay này có thể bay với tốc độ lên đến 800 km/giờ và tầm hoạt động lên đến 9.000 km. Nhờ vào radar phía trên thân, E-767 có thể phát hiện máy bay và tên lửa khác ở xa mà radar trên mặt đất không thể phát hiện được.

Máy bay này còn được gọi là "tháp điều khiển bầu trời", vì có các chức năng điều khiển giúp máy bay chiến đấu cùng phe có thể đánh chặn máy bay đối phương. Trong một số trường hợp, máy bay này sẽ chịu trách nhiệm phát hiện các hoạt động quân sự của đối phương ngoài khu vực tác chiến. Theo Nikkei Asia, E-767 rất khó bị bắn hạ trong khi bay, song lại dễ bị tấn công nhất khi đậu trên mặt đất.

Các cuộc tập trận quân sự sử dụng các mục tiêu có hình dạng tương tự để tăng cường độ chính xác của tên lửa. Theo ông Yoji Koda, cựu tư lệnh hạm đội phòng vệ Nhật, vật thể trên "có lẽ được tạo ra để kiểm tra sai sót trong tác động của tên lửa" nhằm mô phỏng tấn công máy bay E-767.

Vị trí của mô hình được xác định với sự hỗ trợ của ông Matt Korda, chuyên gia cấp cao tại Dự án Thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn khoa học gia Mỹ, một tổ chức chuyên về phi hạt nhân hóa và giải trừ quân bị.

Nikkei Asia và các chuyên gia đã phân tích các bức ảnh có độ chính xác cao từ Planet Labs, công ty điều hành vệ tinh Mỹ. Các bức ảnh cho thấy mô hình máy bay có động cơ kép và radar hình đĩa, đặc trưng của AWACS.

Theo Nikkei Asia, khi được hỏi liệu vật thể tại Tân Cương có phải là mô hình của chiếc E-767 và được sử dụng để thử nghiệm tên lửa hay không, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật cho biết rằng họ “không biết gì về một thực tế như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.