Anh xác nhận đậu mùa khỉ lây trong cộng đồng, Bỉ cách ly người bệnh 21 ngày

(PLO)- Anh xác nhận bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan trong cộng đồng, Bỉ yêu cầu người mắc bệnh tự cách ly 21 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 22-5, bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở hơn chục quốc gia, bao gồm Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Canada, Mỹ, Israel, Úc, theo hãng tin AFP.

Anh xác nhận đã có lây nhiễm virus trong cộng đồng

Ngày 22-5, bà Susan Hopkins - cố vấn y tế thuộc Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) xác nhận nước này đã ghi nhận ​​sự lây nhiễm virus đậu mùa khỉ hiếm gặp trong cộng đồng, theo AFP.

Theo bà Hopkins, số liệu mới nhất sẽ được cập nhật vào ngày 23-5. Trước đó, ngày 20-5, cơ quan này đã công bố 20 trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ.

Những người mắc đậu mùa khỉ bị nổi mụn mủ trên khắp cơ thể. Ảnh: INDIA.COM

Những người mắc đậu mùa khỉ bị nổi mụn mủ trên khắp cơ thể. Ảnh: INDIA.COM

"Mỗi ngày, chúng tôi càng phát hiện nhiều trường hợp hơn" - bà nói.

Bà từ chối xác nhận thông tin cho rằng một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, nhưng cho biết đợt bùng phát tập trung ở các khu vực thành thị, giữa những người đàn ông đồng tính hoặc song tính.

"Nguy cơ lan rộng nói chung vẫn còn cực kỳ thấp vào lúc này và tôi nghĩ mọi người cần cảnh giác với nó" - bà nói, lưu ý rằng đối với hầu hết người lớn, các triệu chứng sẽ "tương đối nhẹ".

Trường hợp mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Anh được công bố vào ngày 7-5, ở một bệnh nhân mới đi du lịch đến Nigeria. Căn bệnh này cũng đang lan rộng ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Nước đầu tiên cách ly người bị đậu mùa khỉ

Đài RT ngày 22-5 dẫn nguồn tin từ Nhóm Đánh giá Rủi ro của Bỉ cho biết nước này đã ra thông báo cách ly 21 ngày đối với những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi ba người ở nước này được chẩn đoán đã nhiễm virus.

Nhà virus học Marc Van Ranst đã công bố thông tin về trường hợp thứ tư mắc bệnh trên trang cá nhân. Ông lưu ý rằng, giống như ba trường hợp trước, người thứ tư cũng có tham gia lễ hội đồng tính nam Darklands, được tổ chức vào đầu tháng 5 tại TP Antwerp

Bác sĩ nói: “Điều quan trọng là tất cả mọi người tham dự lễ hội phải cảnh giác với bất kỳ triệu chứng nào".

Căn bệnh này không thể chữa khỏi nhưng thường tự khỏi trong vài tuần, thường được tìm thấy ở tây và trung Phi.

Trong khi chính phủ Bỉ đã cảnh báo những người nghi ngờ nhiễm virus nên tự cách ly, họ cũng yêu cầu họ đến phòng cấp cứu của bệnh viện để tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.

Tổng thống Biden nói bệnh đậu mùa khỉ "cần được quan tâm"

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ gần đây đã được xác định ở châu Âu và Mỹ là điều “cần được quan tâm”, theo AFP.

Trong những bình luận đầu tiên trước công chúng về căn bệnh này, ông Biden nói thêm: “Điều đáng lo ngại là nếu nó lây lan thì nó sẽ gây ra hậu quả".

“Họ chưa cho tôi biết mức độ lây nhiễm nhưng đó là điều mà mọi người nên quan tâm" - ông Biden nói, lưu ý thêm rằng Mỹ đang nghiên cứu để xác định loại vaccine nào có thể có hiệu quả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây truyền từ người sang người. Việc lây truyền chủ yếu xảy ra khi một người khoẻ mạnh tiếp xúc trong thời gian dài với dịch cơ thể, hoặc các vật dụng cá nhân như chăn ga gối đệm của người đã nhiễm bệnh.

Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, nhức đầu, sưng hạch bạch huyết, đau lưng và cơ; sau đó là sự xuất hiện của phát ban đặc biệt với mụn mủ trên mặt, tay và các nơi khác trên cơ thể. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện trong vòng một và hai tuần kể từ khi nhiễm bệnh và thường tự biến mất sau hai đến bốn tuần.

Không có phương pháp điều trị đặc hiệu nhưng tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa đã được chứng minh là có hiệu quả khoảng 85% trong việc ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.