Nikkei Asia: Nhật-NATO sẽ mở rộng hợp tác 16 lĩnh vực, 3 mục tiêu

(PLO)- NATO và Nhật dự kiến sẽ công bố Chương trình đối tác được thiết kế riêng (ITPP) hợp tác ở 16 lĩnh vực với 3 mục tiêu chiến lược tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin của châu Âu và Nhật cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nhật đã kết thúc các cuộc đàm phán về một tài liệu hợp tác mới và dự kiến sẽ công bố tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Lithuania) vào tuần tới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Tokyo hồi tháng 1. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Tokyo hồi tháng 1. Ảnh: REUTERS

Theo tờ Nikkei Asia, tài liệu hợp tác mới có tên Chương trình đối tác được thiết kế riêng (ITPP) giữa Nhật và NATO bao gồm 16 lĩnh vực hợp tác với 3 mục tiêu chiến lược, đó là tăng cường đối thoại, nâng cao năng lực tương tác và tăng cường khả năng phục hồi.

Một trong những lĩnh vực hợp tác là dành cho các lực lượng NATO và Lực lượng Phòng vệ Nhật cải thiện khả năng phát triển năng lực và khả năng tương tác.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác khác trong ITPP bao gồm an ninh hàng hải, an ninh mạng, các mối đe dọa hỗn hợp, không gian, biến đổi khí hậu và các công nghệ đột phá và mới nổi (EDT) như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử,...

Tài liệu nhấn mạnh Tokyo và NATO sẽ “hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực phát triển năng lực và khả năng tương tác cũng như tiêu chuẩn hóa”. Sự hợp tác giữa Nhật và NATO nhằm tạo ra sự hiểu biết chung về khí tài của nhau và mở rộng phạm vi của các cuộc tập trận chung.

Tờ Nikkei Asia cho hay nếu Nhật có thể áp dụng nhiều tiêu chuẩn của NATO cho thiết bị quốc phòng của mình, điều này có thể dẫn đến việc bảo trì và sửa chữa tại các nhà máy đóng tàu và nhà chứa máy bay của nhau.

NATO cũng đã ký kết một ITPP với Úc và đang thiết kế chương trình này với Hàn Quốc và New Zealand. Tuy nhiên hiện chưa rõ những tài liệu này có thể hoàn thành trước Hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 và 12-7 hay không.

Tại hội nghị sắp tới này, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand - ông Chris Hipkins dự kiến sẽ cùng tham gia. Bốn quốc gia này là “Đối tác châu Á - Thái Bình Dương” của NATO (còn gọi là AP4). Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp cả bốn lãnh đạo các nước nói trên có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Vào tháng trước, hãng Reuters đưa tin NATO đang gấp rút thống nhất nội khối và đàm phán với Nhật mở văn phòng liên lạc NATO ở Tokyo vào năm 2024, dùng văn phòng này như một trung tâm hợp tác không chỉ với Nhật mà cả với Úc, New Zealand, Hàn Quốc. Văn phòng được xem như một cơ sở để thực hiện suôn sẻ ITPP.

NATO tăng tiếp cận châu Á

NATO tăng tiếp cận châu Á

(PLO)- NATO đang có những điều chỉnh trong cách tiếp cận châu Á, song vẫn đang có sự nghi ngờ về đóng góp của liên minh vào tình hình an ninh khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.