Những trường hợp đổi từ CMND sang CCCD

CMND đã được cấp trước ngày Luật Căn cước công dân có hiệu lực (tức ngày 1-1-2016) thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Tôi nghe nói từ ngày 1-1-2020 sẽ tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) trên toàn quốc. Xin hỏi, giấy chứng minh nhân dân (CMND) của tôi đang còn thời hạn sử dụng thì có buộc phải chuyển sang CCCD hay không?

Nguyễn Văn Tâm (nguyentam…@gmail.com)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 4 Điều 38 Luật CCCD thì chậm nhất ngày 1-1-2020, các địa phương trên cả nước phải thống nhất tiến hành cấp CCCD thay thế cho CMND cho công dân.

Tuy nhiên, theo khoản 2 cùng điều luật trên, các CMND đã được cấp trước ngày Luật CCCD có hiệu lực (tức ngày 1-1-2016) thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 21 Luật CCCD, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Như vậy, nếu CMND của anh được cấp trước ngày 1-1-2016 và đến nay vẫn đang còn thời hạn sử dụng thì anh vẫn có thể sử dụng tiếp CMND này.

Trong trường hợp bước sang năm 2020, anh Tâm đã đủ 25 tuổi hoặc đủ 40 tuổi hoặc đủ 60 tuổi thì anh nên đổi sang CCCD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...