Những trang phục 'quái dị' của thầy cô trên thế giới

(PLO) – Các thầy cô giáo trên thế giới có muôn vàn “chiêu thức” để thu hút sự chú ý của học sinh, sinh viên trong giờ học.

Vừa qua, vụ việc Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi lên lớp đã gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội về vấn đề tác phong đứng lớp của người thầy. 

Khi được hỏi lý do chọn bộ trang phục khác thường, thầy Trương Nguyên Thành giải thích đó là cách thầy dạy sinh viên “tư duy sáng tạo”.

“Tôi muốn các bạn sinh viên phải gỡ bỏ hết tất cả rào cản về định kiến trong tư tưởng của bạn. Hãy nghĩ rằng, không ai cấm bạn làm bất cứ điều gì, không ai nói bạn nên làm gì và không nên làm gì” – thầy Thành nói.

Tương tự thầy Thành, nhiều thầy, cô giáo trên thế giới đã tìm nhiều biện pháp kỳ lạ để dạy cho sinh viên, học sinh một bài học, hoặc để thu hút sự chú ý của họ vào bài giảng.

Tình trạng sinh viên lười đọc giáo trình khiến nhiều giảng viên rất mệt mỏi. Giáo sư David Lydic của Đại học Cộng đồng Austin đã có biện pháp đối phó với vấn đề này. Thầy mặc một chiếc áo thun có đề “Câu trả lời đã có trong giáo trình!” bên trong áo sơ mi và phanh áo ra khi nhận được câu hỏi thừa.

Giáo sư David Lydic trong chiếc áo “Câu trả lời đã có trong giáo trình!”. Ảnh: Reddit

Giáo viên lịch sử Chuck Olynyk của trường Phổ thông Theodore Roosevelt chuyên hóa trang thành các nhân vật lịch sử có trong bài giảng suốt 30 năm đứng lớp.

Đây cũng là cách giáo viên Neil Bates, trường học Cộng đồng Fort Hill ở Hampshire chọn để dạy lịch sử cho học trò mình.

Thầy Neil Bates hóa trang thành nhân vật người mẹ nhập cư Florence Thompson. Ảnh: The Guardian

Giáo viên dạy toán này để râu hình ký hiệu pi để ăn mừng Ngày kỷ niệm Pi.

Thầy giáo dạy toán trong bộ râu hình ký hiệu pi. Ảnh: Bored Panda

Một số giáo viên khác lựa chọn trang phục quái dị, từ Darth Vader (nhân vật trong phim Star Wars), Batman và Lego để thu hút sự chú ý của học sinh trong giờ học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.