Những thói xấu của doanh nhân Trung Quốc

Tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn gian dối ở châu Phi xảy ra nhan nhản, đặc biệt là hoạt động khai thác mỏ trái phép ở Ghana, săn bắn động vật quý hiếm ở Nam Phi và hối lộ quan chức để làm những công trình hạ tầng kém chất lượng trên khắp châu lục.

Những thói xấu của doanh nhân Trung Quốc
Nhiều doanh nhân, lao động Trung Quốc ở châu Phi bị tố làm ăn gian dối, bừa bãi, vi phạm pháp luật (ảnh minh họa). Ảnh: SCMP
Những “thói quen xấu” của các doanh nhân và lao động Trung Quốc ở châu Phi là một vài trong số những thực tế đang làm hoen ố hình ảnh đất nước này, Đại sứ Trung Quốc tại Tanzania Lu Youquing vừa lên tiếng.
“Tanzania đón đại sứ từ khoảng 70 nước, nhưng không người nào trong số họ phải thường xuyên lo lắng về các vấn đề bảo hộ lãnh sự như chúng tôi”, ông Lu trả lời phỏng vấn báo Trung Quốc Southern Metropolis News.

“Các công dân của chúng ta không thể thay đổi được thói quen xấu của họ. Khi đến châu Phi, họ không đoàn kết và thường xuyên đánh nhau”, Đại sứ Lu nói. Ông đề cập vấn đề cạnh tranh giữa các công ty Trung Quốc để giành hợp đồng và vấn nạn nhà thầu Trung Quốc hối lộ quan chức Tanzania. 

Ông Lu cũng bày tỏ quan ngại về chất lượng nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở các nước châu Phi xung quanh do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện với giá thấp một cách đáng nghi ngờ. “Khi tôi trở thành Đại sứ năm 2012, làm mỗi cây số đường tốn khoảng nửa triệu USD. Sau đó, chi phí tăng lên để đảm bảo chất lượng đường”, ông Lu nói. 

Tuy nhiên, một số công ty Trung Quốc (bị chính quyền Tanzania cấm cửa) vẫn đang làm đường ở nhiều nước xung quanh với chi phí chỉ từ 300.000 USD đến 400.000 USD/km. “Điều gì sẽ xảy ra với những con đường đó sau 3-5 năm nữa?”, ông Lu đặt câu hỏi. 

Ông Lu cũng cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc rất căng thẳng mỗi lần chính quyền Tanzania thông báo có thêm một vụ thu giữ ngà voi. Cảnh sát và chính quyền địa phương thường phàn nàn về tình trạng người Trung Quốc giấu ngà voi trong ca-pô xe hoặc thậm chí giấu trong đồ lót của phụ nữ để lên máy bay

Ông Adams Bodomo, giáo sư nghiên cứu châu Phi tại Đại học Vienna (Áo), chia sẻ những quan ngại của ông Lu. “Tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn gian dối ở châu Phi xảy ra nhan nhản, đặc biệt là hoạt động khai thác mỏ trái phép ở Ghana, săn bắt động vật quý hiếm ở Nam Phi và hối lộ quan chức để làm những công trình hạ tầng kém chất lượng trên khắp châu lục”, giáo sư Bodomo nói. Ông cho rằng, các chính phủ ở châu Phi phải tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm tra, giám sát. 

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Namibia, ông Xin Shunkang, đã lên tiếng kêu gọi những người Trung Quốc tại quốc gia châu Phi này tránh “những hành vi không thích hợp” và tuân thủ luật pháp nước sở tại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa khi làm ăn ở đây. 

Ông Xin nói rằng, Đại sứ quán Trung Quốc hay bị quấy rầy bởi các hành vi ngỗ ngược của một số doanh nhân Trung Quốc. “Mọi người đều biết những vụ việc bị nêu trên báo chí gần đây; cách làm ăn của người Trung Quốc bị chỉ trích. Chúng tôi cảm thấy rất tồi tệ, nên tôi đã phải tập hợp họ lại để yêu cầu họ điều chỉnh hành vi của mình”, trang tin chuyên về châu Phi All Africa dẫn lời ông Xin. 

Báo chí địa phương trước đó nêu tình trạng doanh nhân Trung Quốc đối xử bất công với người lao động. Hai doanh nhân Trung Quốc ở thành phố Otjiwarongo của Namibia phải công khai xin lỗi vì đã bắt công nhân xử lý phân người.

Theo Trúc Quỳnh
Tiền Phong/South China Morning Post, All Africa

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.