Những sắc lệnh đáng chú ý Tổng thống Trump ký trong tuần qua

(PLO)- Tuần qua, Tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh mới, nổi bật là sắc lệnh trừng phạt Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và sắc lệnh chấm dứt hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh dấu bằng hàng loạt sắc lệnh nhằm định hình lại cơ bản chính phủ, vị thế của nước Mỹ trên trường toàn cầu và cuộc sống thường ngày của người dân nước này, theo hãng tin NBC News.

Tính đến ngày 7-2, ông Trump đã ký hơn 50 sắc lệnh, nhiều nhất trong 100 ngày đầu tiên của một tổng thống trong hơn 40 năm qua.

Tổng thống Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều sắc lệnh bị những người chỉ trích ông Trump cho rằng vượt quá thẩm quyền theo hiến pháp. Các sắc lệnh trải dài từ thuế quan đối với Mexico, Trung Quốc và Canada, đến việc tạm dừng viện trợ nước ngoài và trấn áp nhập cư bất hợp pháp, cho đến lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Dưới đây là các sắc lệnh đáng chú ý mà Tổng thống Trump đã đặt bút ký trong tuần vừa qua:

Ngày 7-2: Sắc lệnh có tên “Xử lý các hành động nghiêm trọng của Cộng hòa Nam Phi”

Sắc lệnh cắt viện trợ tài chính của Mỹ cho Nam Phi liên quan đạo luật cải cách ruộng đất của Nam Phi và vụ Nam Phi kiện Israel ra Toà Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza.

Ngày 6-2: Sắc lệnh Áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

Sắc lệnh trừng phạt các nhân viên ICC với cáo buộc rằng ICC “đã tham gia vào các hành động phi pháp và vô căn cứ nhằm vào nước Mỹ và đồng minh thân cận của chúng tôi là Israel.

ICC lên án lệnh trừng phạt của ông Trump.jpg
Trụ sở Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: GETTY IMAGES

Theo đó, sắc lệnh ban hành các lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với những cá nhân và gia đình ủng hộ các cuộc điều tra của ICC đối với công dân Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh.

Ngày 6-2: Sắc lệnh xoá bỏ định kiến đối với Cơ đốc giáo

Sắc lệnh này yêu cầu thành lập “Đơn vị chuyên trách xóa bỏ định kiến ​​chống Cơ đốc giáo” với sự tham gia của các bộ trưởng với thời gian hoạt động 2 năm. Sắc lệnh chỉ thị đơn vị này “xác định bất kỳ chính sách, hoạt động hoặc hành vi chống Cơ đốc giáo bất hợp pháp nào của một cơ quan” trong chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden và đề xuất các bước để “hủy bỏ hoặc chấm dứt” bất kỳ chính sách hoặc hoạt động nào.

Ngày 5-2: Sắc lệnh có tên “Không có đàn ông trong thể thao dành cho phụ nữ”

Sắc lệnh này sẽ giới hạn quyền tham gia của vận động viên chuyển giới nữ trong các giải đấu thể thao nữ do các tổ chức giáo dục tổ chức. Sắc lệnh cũng yêu cầu các trường học, hiệp hội thể thao và tổ chức giáo dục nhận tài trợ liên bang chỉ cho phép những vận động viên có giới tính sinh học là nữ tham gia thi đấu trong các hạng mục thể thao dành cho nữ.

Ngoài ra, sắc lệnh rút Mỹ khỏi các chương trình thể thao quốc tế cho phép vận động viên chuyển giới nữ tham gia và chỉ thị cho các bộ trưởng ngoại giao và an ninh nội địa làm việc để cấm các vận động viên nữ chuyển giới nhập cảnh vào nước này.

Ngày 4-2: Sắc lệnh Rút Mỹ khỏi và chấm dứt tài trợ cho một số tổ chức của Liên Hợp Quốc và xem xét lại sự hỗ trợ của Mỹ cho tất cả các tổ chức quốc tế

Sắc lệnh này tuyên bố rằng Mỹ sẽ không tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) và chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ chấm dứt chức vụ đại diện của Mỹ tại UNHRC và các vị trí liên quan khác. Sắc lệnh cấm các cơ quan sử dụng bất kỳ khoản tiền nào để đóng góp, tài trợ hoặc thanh toán khác cho Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Cận Đông.

Sắc lệnh cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ xem xét sự tham gia của Mỹ vào các tổ chức, công ước hoặc hiệp ước liên chính phủ khác và xác định các cải cách tiềm năng.

Ngày 3-2: Sắc lệnh có tên Kế hoạch thành lập Quỹ đầu tư quốc gia Mỹ

Sắc lệnh này kêu gọi một kế hoạch thành lập "quỹ đầu tư quốc gia" của Mỹ nhằm mục đích "thúc đẩy tính bền vững về tài chính, giảm gánh nặng thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ thiết lập an ninh kinh tế cho các thế hệ tương lai và thúc đẩy vai trò lãnh đạo kinh tế và chiến lược của Mỹ trên trường quốc tế".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.