Canada xoay sở thoát 'bóng ma thuế quan' từ ông Trump

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Canada - bà Mary Ng nói rằng Canada muốn tăng cường hợp tác thương mại với Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước mối đe dọa áp thuế từ Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Bộ trưởng Thương mại Canada - bà Mary Ng nói rằng Canada muốn tăng cường hợp tác thương mại với Liên minh châu Âu (EU) và duy trì các quy tắc thương mại toàn cầu trước mối đe dọa áp thuế từ Mỹ.

EU và Canada đã được hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do kể từ năm 2017, giúp thúc đẩy thương mại song phương lên 65% và thiết lập quan hệ đối tác về nguyên liệu thô vào năm 2021.

Bà Mary Ng đã gặp người đứng đầu bộ phận thương mại EU Maros Sefcovic hôm 8-2 sau cuộc họp với bà Ngozi Okonjo-Iweala - Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 7-2.

“Hiệp định thương mại là một chuyện, và chúng ta đã thấy những con số rất ấn tượng. Nhưng chúng ta còn có thể làm gì hơn nữa để giúp doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường của 27 quốc gia thành viên EU? Và EU cũng có thể làm gì tương tự tại Canada?” - bà Mary Ng đặt vấn đề.

Canada tăng hợp tác thương mại với EU khi cả hai bị ông Trump doạ áp thuế
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: X

Theo bà Mary Ng, khoáng sản quan trọng và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác thương mại với EU.

EU đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng quan hệ đối tác để đảm bảo nguồn cung các kim loại thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng như cobalt, lithium và nickel nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Về phần mình, Canada cũng đang thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu và đặt mục tiêu tăng xuất khẩu ngoài Mỹ thêm 50% vào năm 2025. Bà Mary Ng cho biết Canada đang trên đà đạt hoặc vượt mục tiêu này.

Canada đã ký thỏa thuận thương mại với Indonesia vào tháng 12-2024 và với Ecuador vào tuần trước, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuần tới, bà Mary Ng sẽ dẫn đầu một phái đoàn hơn 200 doanh nghiệp Canada đến Úc, Singapore và Brunei nhằm thảo luận hợp tác thương mại.

“Chúng tôi đang ngồi vào bàn đàm phán với các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)” - bà Ng nói thêm.

Ottawa đã đe dọa áp thuế trả đũa và tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với Canada và Mexico vào tuần trước, trước khi tạm hoãn quyết định này trong 30 ngày.

Bà Mary Ng cho biết Canada sẵn sàng đưa vấn đề lên WTO nếu Mỹ thực sự áp thuế.

“Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các lựa chọn mà Canada có thể thực hiện, bởi vì Canada là một quốc gia tin tưởng vào hệ thống thương mại dựa trên luật lệ” - nữ bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.