Những ngành học nào thi 30 điểm vẫn rớt?

(PLO)- Điểm thi cao, chỉ tiêu thấp và lượng thí sinh xét tuyển lớn khiến điểm chuẩn một số ngành đại học tăng cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến 17 giờ chiều 16-9, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã hoàn tất công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay cao đều ở tất cả các trường ĐH, các ngành học, nhất là những ngành có lượng thí sinh quan tâm lớn.

Điều này nằm trong dự đoán của các trường, giáo viên và thí sinh sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Chỉ tiêu đại học không tăng nhiều nhưng số lượng thí sinh xét tuyển tăng cao, cùng với điểm thi cao đã đẩy điểm chuẩn ở nhiều ngành tăng mạnh. Đặc biệt là những ngành liên quan đến khối ngoại ngữ, y dược, kinh tế, công nghệ…

Những ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên xuất hiện khá nhiều ở các trường ĐH lớn ở miền Nam lẫn miền Bắc. Cá biệt, có những ngành giữ mức điểm chuẩn từ 30 trở lên, tính cả điểm thi cộng điểm ưu tiên.

Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (ĐH Quốc gia Hà Nội). Năm nay, nhiều ngành/chương trình đào tạo của trường có điểm chuẩn rất cao, dù không nhân hệ số. Trong đó, cao nhất là ngành Hàn Quốc học có điểm chuẩn khối C00 (Văn, Sử, Địa) lên tới 30 điểm. Kế đến là ngành Đông Phương học cũng lấy điểm chuẩn khối C00 là 29,8 điểm. Ngành Báo chí có điểm chuẩn khối C00 là 28,8 điểm.

Được biết, với ngành Hàn Quốc học, những năm gần đây luôn có mức điểm chuẩn cao từ 30 do đây là ngành thu hút sự quan tâm lớn của học sinh THPT trong khi chỉ tiêu không nhiều.

Hay như tại các trường Công an nhân dân, điểm chuẩn năm nay của các ngành học cũng đều cao hơn năm trước. Đa số mức điểm chuẩn phổ biến từ 25 đến 28 điểm.

Trong đó, ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện chính trị Công an nhân dân điểm chuẩn cao nhất lên tới 30,34 điểm ở tổ hợp C00. Kế đến là ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân với mức 29,99 điểm, áp dụng cho thí sinh nữ ở địa bàn miền núi phía Bắc, theo tổ hợp A01.

Ngoài ra, theo công bố mới nhất của Trường ĐH Hồng Đức, một số ngành đào tạo của trường có điểm rất cao. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn (chất lượng cao) ở mức 30,5, đã tính điểm ưu tiên. Kế đến là ngành Sư phạm Lịch sử (chất lượng cao) cũng lấy tới 29,75 điểm.

Mức điểm cao này là đã cộng các điểm ưu tiên, khu vực. Hơn nữa, mỗi ngành của trường chỉ tuyển 15 chỉ tiêu, ít hơn nhiều so với lượng thí sinh xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.