Những lưu ý đặc biệt cho kỳ thi tốt nghiệp và lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường bảo đảm đầy đủ nhân sự phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 năm học 2026-2027, không để xảy ra tình trạng giáo viên viện lý do từ chối nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Về công tác điều động cán bộ coi thi và chấm thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm công văn của Sở đã ban hành về việc tăng cường quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức, người lao động.

thi tốt nghiệp
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở điều động; tổ chức sinh hoạt, quán triệt để cán bộ, giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với thành viên Ban Giám hiệu.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt quy chế thi tốt nghiệp THPT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác thi trước kỳ thi diễn ra; đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn.

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót do không nắm rõ quy chế" - kết luận nêu và yêu cầu lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT nếu để xảy ra vi phạm quy chế thi tại đơn vị trong cả hai kỳ thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với Sở GD&ĐT trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi bao gồm phòng thi, phòng họp của điểm thi, phòng lưu trữ đề thi và bài thi, tủ bảo quản bài thi, khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ coi thi.

Đối với kỳ thi lớp 10, trường học thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây. Vì thế, trường học phải phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của Sở GD&ĐT đến giáo viên nhằm tư vấn chính xác cho học sinh THCS; tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh.

Trường học cũng phải có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của đơn vị lên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 của TP tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Đặc biệt lưu ý chỉ tiếp nhận học sinh có tên trong danh sách trên hệ thống tuyển sinh do Sở GD&ĐT quản lý.

Sau khi sát nhập, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục, với quy mô hơn 14 triệu dân và trên 2,6 triệu học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 đều diễn ra trong tháng 6.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại ba khu vực.

Trong khi đó, kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11 và 12 -6 với hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi.

Với quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi đông gây nên áp lực trong chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tham gia công tác coi thi, chấm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.