Những dấu ấn của thể thao học đường năm 2024

(PLO)- Thể thao học đường đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, đồng thời giúp học sinh phát triển cân bằng tinh thần và thể chất, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc đưa thể thao vào chương trình học không chỉ tạo môi trường học tập sôi động mà còn giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần. Nhận thức được vai trò quan trọng của thể thao học đường, trong nhiều năm qua, ngành giáo dục đã thực hiện nhiều chương trình, đề án nhằm nâng cao hiệu quả của việc giáo dục thể chất và thể thao học đường, tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật trong nước và quốc tế.

Năm 2024, thể thao học đường có những dấu ấn nổi bật từ các sự kiện trong nước như Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race, đến các sự kiện quốc tế như Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Những hoạt động này đã tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm yêu thích thể thao đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của thể thao học đường đối với sự phát triển toàn diện của học sinh...

Trong năm 2024, S-Race phát triển thương hiệu S-Race Family và S-Race School, trở thành điểm hội tụ và gắn kết gia đình - nhà trường trong việc chăm sóc thế hệ trẻ. Với 2 sự kiện trực tiếp tại Huế và TP.HCM, cùng các hoạt động đồng hành, S-Race 2024 thu hút 112.300 vận động viên tham gia, đóng góp hơn 553 triệu đồng hỗ trợ điều trị khuyết tật vận động cho bệnh nhi nghèo.

thể thao học đường năm 2024
Thể thao học đường đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, giúp học sinh phát triển cân bằng tinh thần và thể chất. (Ảnh: MOET)

Từ đây, hàng triệu bước chạy của các vận động viên S-Race sẽ trở thành những món quà ý nghĩa cho những bạn nhỏ cần phục hồi chức năng vận động.

Cùng với đó, S-Race còn kết nối những tấm lòng thiện nguyện, giáo dục các em về tình yêu thương và sự sẻ chia thông qua chương trình "Tiếp sức đến trường", trao tặng công trình điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng cùng 1.000 suất quà, tổng giá trị hơn 322 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường học ở tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, S-Race còn kết nối những tấm lòng thiện nguyện, giáo dục các em về tình yêu thương và sự sẻ chia thông qua chương trình "Tiếp sức đến trường", trao tặng công trình điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng cùng 1.000 suất quà, tổng giá trị hơn 322 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường học ở tỉnh Lào Cai.

S-Race nhận được sự hưởng ứng của các tỉnh, thành phố, các trường học trên toàn quốc, thể hiện sự chung tay của gia đình - nhà trường - cộng đồng và các tổ chức, doanh nghiệp xã hội trong mục tiêu chăm sóc sức khoẻ học đường.

Cùng với giáo dục toàn diện, việc phát triển thể thao học đường là mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế cho nền giáo dục Việt Nam. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản đã chứng minh rằng đầu tư vào thể thao học đường không chỉ mang lại sức khỏe cho thế hệ trẻ mà còn giúp phát hiện những vận động viên tài năng, đóng góp vào thành công của thể thao nước nhà trên các đấu trường lớn.

Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (Đà Nẵng), đội bơi của đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã phá 9 kỷ lục Đại hội. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của thể thao học đường trong việc nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể; thầy, cô giáo là động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng”.

Sự chung tay của gia đình - nhà trường - cộng đồng trong các hoạt động phát triển thể thao học đường nói riêng và chăm sóc sức khoẻ học đường nói chung sẽ đặt nền móng cho một thế hệ khoẻ mạnh, phát triển cân bằng thể lực và trí lực, đạo đức và nhân văn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT), chia sẻ: "Mỗi thầy cô, phụ huynh hãy lan toả hơn nữa những giá trị nhân văn, khuyến khích và đồng hành với các em học sinh, sinh viên tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất, đạo đức để trở thành những chủ nhân đất nước tương lai phát triển toàn diện cả Đức - Trí - Thể - Mỹ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.