Những bức thư gây 'sốt' của các hiệu trưởng dịp Tết

(PLO)- Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có thầy hiệu trưởng gửi thư yêu cầu giáo viên không ra bài tập, có thầy đưa ra 11 lời khuyên thú vị dành cho học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

12 năm yêu cầu giáo viên không ra bài tập Tết

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, đã có thư ngỏ gửi giáo viên (GV) trong trường yêu cầu không giao bài tập cho học sinh (HS) trong dịp Tết.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, cùng với học trò
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, cùng với học trò. Ảnh: NTCC

Trong thư, thầy hiệu trưởng Khang viết: "... Thay mặt các thầy cô giáo, tôi đã hứa với HS của trường từ nay thầy cô giáo sẽ không giao bài tập về nhà trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, tôi nhắc lại lời hứa được nhiều thế hệ HS yêu thích. Chúng ta dành cho các con được hưởng một cái Tết thoải mái, bình an và ấm áp bên gia đình".

Đề cập về bức thư trên, thầy Nguyễn Xuân Khang nhớ lại năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường, giữa toàn thể HS, phụ huynh và GV, thầy có hứa từ nay thầy cô sẽ không giao bài tập về nhà vào dịp nghỉ Tết hằng năm.

“Năm nay, trước thềm nghỉ Tết, tôi có gửi thư ngỏ với mục đích nhắc lại để đồng nghiệp thực hiện lời hứa đã có cách đây 12 năm đồng thời để HS biết và tận hưởng các Tết trọn vẹn” - thầy Khang nói.

Theo thầy Khang, thời gian nghỉ Tết không quá dài để các em quên kiến thức. Tết là dịp để học trò nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình. Vì vậy, GV không nên giao bài tập để các em tham gia hoạt động cùng gia đình một cách thoải mái, không bị áp lực bài vở.

Đồng quan điểm, thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, Nghệ An, cũng cho biết đã yêu cầu GV không ra bài tập.

“Tôi muốn các em được hưởng Tết Nguyên đán 2024 một cách trọn vẹn. Các em không chỉ cần được nghỉ ngơi, xả hơi sau một học kỳ. Mà chính ngay dịp Tết, các em cũng cần được học tập, trải nghiệm những giá trị văn hoá truyền thống của quê hương, dòng họ” - vị hiệu trưởng này nói.

Thầy hiệu trưởng khuyên 5 không, 4 cần và 2 điều hữu ích

Tại TP.HCM, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, đã gây “sốt” với lời dặn dò HS trước kỳ nghỉ Tết. Cụ thể:

Năm không

HS không nhận, không phát tán, không xem, không chia sẻ các nội dung phản động trên mạng xã hội.

HS không được có hành động quá khích, dẫn đến đánh nhau gây thương tích.

HS không sử dụng các loại pháo.

HS không tham gia các hình thức cờ bạc.

HS không vi phạm luật giao thông.

Bốn cần

HS cần cẩn thận khi tham quan du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Các em cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày Tết.

Bên cạnh đó, HS cần tăng cường phòng chống dịch bệnh trong ngày Tết.

Song song, HS cần đảm bảo sức khoẻ trong dịp Tết như không thức quá khuya, không ăn quá no, không uống quá nhiều.

Hai điều hữu ích

Đặc biệt các em vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ ôn lại kiến thức đã học.

Đồng thời, các em phụ gia đình chuẩn bị Tết như dọn dẹp, trang trí nhà cửa..., nấu nướng, dọn cơm cúng ông bà tổ tiên. Năm mới đến, HS đừng quên tỏ lòng hiếu thảo, chúc mừng năm mới đối với ông bà, cha mẹ, chúc mừng năm mới đối với người thân, bạn bè...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.