Nhộn nhịp ngày cuối xét tuyển đại học

(PLO)-Ngày 19-8, trước thời điểm “cánh cửa” xét tuyển ĐH đợt 1 đóng lại, vẫn có rất nhiều thí sinh đến các trường để rút- nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng đăng ký. 

Hàng trăm thí sinh đến làm thủ tục xét tuyển tại trường ĐH Luật Hà Nội sáng 19-8. 

Tại trường ĐH Luật Hà Nội, sáng 19-8 có hàng trăm thí sinh đến làm thủ tục rút, nộp hồ sơ cũng như thay đổi nguyện vọng đăng ký.

TS Lê Đình Nghị, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Luật Hà Nội, cho biết trường đã nhận được hơn 5.000 hồ sơ, tuy nhiên cũng có hơn 1.600 hồ sơ đã rút ra. Riêng khối C đã có hơn 1.000 thí sinh đến rút hồ sơ, dự kiến thí sinh khối C sẽ tiếp tục rút hồ sơ.

ĐH Luật Hà Nội cũng đã cập nhập điểm chuẩn dự kiến đến trưa 19-8. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn của ngành Luật: khối A là 22,75- khối C là 26 – khối D1 là 20,25 điểm. Ngành Luật kinh tế: Khối A lấy 24,75 – khối C lấy cao nhất là 27,5 – khối D1 lấy 23,25 điểm. Ngành Luật thương mại quốc tế và ngành ngôn ngữ Anh trường chỉ tuyển khối D1 với mức điểm chuẩn dự kiến là 29,25 và 25 điểm (môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

“Thí sinh cần cân nhắc khi xem mức điểm chuẩn dự kiến này vì thời hạn cuối cùng cho việc nộp, rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT là ngày 20-8. Ngoài ra số thí sinh nộp qua bưu điện, nộp qua các Sở GD&ĐT vẫn chưa gửi về trường. Do đó, mức điểm dự kiến trúng tuyển theo từng ngày có thể khác nhau” – ông Nghị nói.

Tại trường ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm Hà Nội cũng có hàng trăm thí sinh đến để rút- nộp hồ sơ hoặc thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

PGS-TS Nguyễn Văn Trào, Phó hiệu trưởng trưởng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, cho biết những ngày cuối của đợt tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Hà Nội việc nhập rút diễn ra nhộn nhịp. Số hồ sơ rút ra hơn 200, nộp mới cũng hơn 200/ngày.

Qua tìm hiểu tại Hà Nội thì phóng viên được biết có nhiều thí sinh trong những ngày qua vẫn tìm hiểu, nghe ngóng, đợi đến ngày cuối cùng của đợt xét tuyển (ngày 20-8) mới nộp hồ sơ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.