Nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất tháng 1

(PLO)- Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,92% so với tháng trước, trong 10 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất. 

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,92% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng tính CPI thì 10 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, đáng chú ý nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số giá tăng cao nhất 16,73%.

Nhóm hàng trên tăng chủ yếu từ nhóm dịch vụ y tế tăng do được điều chỉnh theo Thông tư 21/2024/TT-BYT ngày 17-10-2024 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao thứ hai với 0,88% trong đó giá nhóm dịch vụ giao thông công cộng tăng do nhu cầu đi lại vào dịp trước Tết tăng.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao thứ ba với mức 0,57%. Theo đó, một số mặt hàng như gạo, thịt gia súc, thủy sản tươi sống, thủy sản chế biến, rau tươi, chế biến tăng giá.

chỉ số giá
Tháng 1 rau, thịt...tăng giá. Ảnh: TÚ UYÊN

Tiếp theo là chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,59%, chủ yếu do nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa tăng cao vào dịp trước Tết. Nhóm đồ uống và thuốc lá chỉ số giá tăng 0,43%, trong đó, nhóm mặt hàng đồ uống không cồn, rượu bia tăng giá.

So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 4,29%. Trong đó, 9/11 nhóm có chỉ số giá tăng và tăng cao nhất là chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế với 17,06%, tiếp đến là nhóm giáo dục chỉ số giá tăng 8,92%.

Hai nhóm có chỉ số giá giảm thì nhóm bưu chính viễn thông chỉ số giá giảm nhiều nhất 1,92%.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 1 chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM tiếp tục phát huy hiệu quả, các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng hàng hóa xuyên suốt phục vụ người dân trước, trong và sau Tết. Thị trường giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn duy trì ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.