Chỉ số giá tiêu dùng tại TP.HCM tăng, cao nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục và điện

(PLO)- Theo Cục Thống kê TP.HCM, một số mặt hàng tăng giá đã tác động đáng kể đến mức tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thống kê TP.HCM vừa báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2024.

Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,33% so với tháng trước. Một trong những nguyên nhân tác động đến CPI tháng 12 tăng do giá nhà ở thuê, giá điện điều chỉnh tăng.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng tính chỉ số giá tiêu dùng có tám nhóm hàng chỉ số giá tăng. Đáng chú ý nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá tăng cao nhất 1,02%.

Tiếp đến là chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,65%. Tăng cao thứ ba là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,54%, trong đó giá du lịch trọn gói tăng cao nhất.

chỉ số giá tiêu dùng
Người dân trong một nhà thuốc ở quận Tân Bình. Ảnh: TÚ UYÊN

CPI bình quân quý IV tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước, trong 11 nhóm hàng, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng cao nhất 8,91%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 trên địa bàn TP.HCM tăng 3,24%, trong 11 nhóm hàng tính CPI có 10 nhóm hàng chỉ số giá tăng.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, chính sách bình ổn thị trường góp phần ổn định giá cả. Tuy nhiên một số mặt hàng tăng giá đã tác động đáng kể đến mức tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024.

Cụ thể, chỉ số giá dịch vụ y tế tăng 9,37% do việc điều chỉnh theo Thông tư 22 của Bộ Y tế; điện sinh hoạt tăng 8,82%; dịch vụ giáo dục tăng 8,85% do việc điều chỉnh giá học phí năm học 2024-2025; giá lương thực tăng 8,28% do nhu cầu nhập khẩu gạo tăng mạnh ở nhiều quốc gia.

chỉ số giá tiêu dùng
Chương trình bán hàng lưu động bình ổn thị trường do Sở Công thương TP. HCM tổ chức tháng 12-2024. Ảnh: TÚ UYÊN

Về thương mại dịch vụ, trong quý IV, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên đại bàn đạt 335.726 tỉ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.205.309 tỉ đồng, tăng 10,5% so với năm ngoái.

Cục Thống kê TP.HCM nhận định, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục hồi phục và tăng trưởng.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng, du lịch được triển khai đồng bộ, đổi mới đầu tư cả quy mô và chất lượng...thu hút đông đảo người dân và khách du lịch.

Đáng chú ý, chiếm gần 47% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 565.013 tỉ đồng, tăng 10,6% so với năm ngoái.

Chiếm 38,6% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 465.224 tỉ đồng, tăng 8,3%.

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản ước đạt hơn 282.100 tỉ đồng, chiếm 60,6% trong doanh thu dịch vụ khác, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục khi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước phát huy hiệu quả, lãi suất huy động và cho vay sản xuất kinh doanh giảm, tạo điều kiện người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.