Nhóm người nước ngoài chạy xe đạp một bánh lạng lách bốc đầu, đánh võng trên đường phố có bị phạt?

(PLO)- Nhóm người nước ngoài chạy xe đạp lạng lách bốc đầu, đánh võng trên đường phố khiến cộng đông mạng bức xúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook (FB) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút về một nhóm người nước ngoài chạy xe đạp một bánh lạng lách bốc đầu kèm theo nhiều hành động nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông.

Đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt xem kèm theo nhiều bình luận bày tỏ sự bất bình trước hành động trên. Nhiều người cho rằng, hành vi này làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Qua tìm hiểu, nhóm người nước ngoài điều khiển xe đạp trên phố Huế (thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Clip: Nhóm người nước ngoài chạy xe đạp một bánh lạng lách bốc đầu. Nguồn: FB

Tài khoản FB Thanh Tuấn bình luận: “Quá xem thường pháp luật!. Không thể hiểu nổi hành động của nhóm người này, chạy xe lạng lách, đánh võng quay clip câu like bất chấp, không màng tới an ninh trật tự giao thông. Rất mong cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm minh”.

Tương tự tài khoản FB Trần Phong bình luận: “Hành vi này quá nguy hiểm, xem clip thôi mà tôi rất bất bình trước hành động của những người này. Không đồ bảo hộ, chạy xe một bánh, đánh võng, vừa chạy vừa quay clip…họ nghĩ đây là nơi biểu diễn chăng? Cần phải phạt thật nặng để có tính răn đe”.

Nhóm người nước ngoài chạy xe đạp một bánh lạng lách bốc đầu.jpg
Nhóm người nước ngoài chạy xe đạp một bánh lạng lách, bốc đầu khiến CĐM phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời về hành vi trên: Tại Điều 31 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định đối với người điều khiển xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Đi xe dàn hàng ngang;

- Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

- Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh;

- Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định xử phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường;

b) Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện.

Căn cứ theo Điều 2 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Điều 2 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, người nước ngoài khi vi phạm luật giao thông tại Việt Nam thì vẫn áp dụng hình thức xử phạt và mức xử phạt giống với công dân Việt Nam, không có sự ưu tiên nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.