Nhóm 46 nước nghèo sẽ yêu cầu quốc tế lập quỹ bồi thường hậu quả biến đổi khí hậu

(PLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, khối các quốc gia kém phát triển nhất (LDC) cho biết họ sẽ thúc đẩy quốc tế thành lập một quỹ bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do tác động của khí hậu tại các cuộc đàm phán sắp tới của Liên Hợp Quốc về khí hậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AFP đưa tin rằng khối các quốc gia kém phát triển nhất (LDC) ngày 15-9 cho biết họ sẽ yêu cầu thành lập một quỹ để bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do tác động của khí hậu tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 11 tới.

Trong một cuộc họp ở Dakar (Senegal) ngày 15-9, các bộ trưởng và chuyên gia từ 46 nước thành viên của khối các nước kém phát triển (LDC) cho biết các quốc gia của họ không phải là nơi phát thải carbon nhiều nhất nhưng lại chịu tác động của biến đổi khí hậu nặng nề nhất.

Các quốc gia này cho rằng việc thiết lập một cơ chế viện trợ cho thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra là “cực kỳ quan trọng”.

Bão nhiệt đới Ana đã khiến 58 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến ít nhất 131.000 người khác ở Madagascar vào tháng 8. Ảnh: AFP

Bão nhiệt đới Ana đã khiến 58 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến ít nhất 131.000 người khác ở Madagascar vào tháng 8. Ảnh: AFP

LDC cũng kêu gọi “tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước phát thải lớn” phải cắt giảm lượng khí thải carbon nhanh và nhiều hơn nữa, đồng thời nhắc lại rằng các nền kinh tế lớn cần thực hiện các cam kết trước đây về viện trợ ứng phó biến đổi khí hậu.

Bình luận trên được đưa ra trước thềm Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) diễn ra vào tháng 11 tới tại thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Ở những hội nghị trước, các quốc gia phát triển đã hứa hẹn sẽ viện trợ hàng tỉ USD để giúp các quốc gia kém phát triển hơn cắt giảm lượng khí thải carbon và xây dựng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khối LDC, tập hợp các quốc gia chủ yếu từ châu Phi và châu Á, đang vận động để đòi bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Khối này hy vọng đạt được một cơ chế cung cấp viện trợ về khí hậu trong các cuộc đàm phán sắp tới của COP 27.

Bộ trưởng Môi trường Senegal - ông Abdou Karim Sall nói với các phóng viên rằng “các quốc gia phải tự mình chống chọi” với những thiệt hại do khí hậu gây ra.

“Cần phải thành lập một quỹ để xử lý các tổn thất và thiệt hại, đặc biệt là đối với các nước kém phát triển nhất” - ông nói.

Sau cuộc họp này, bộ trưởng môi trường các nước châu Phi sẽ có các cuộc đàm phán tiếp theo với sự tham dự của đặc phái viên tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu là ông John Kerry.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.