Nhờ người khác đăng ký nghĩa vụ quân sự thay được không?

(PLO)- Không được nhờ người khác đăng ký nghĩa vụ quân sự thay; phải có mặt trực tiếp để khai báo sức khỏe, xác thực thông tin cá nhân, và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi 18 tuổi, hiện đang làm việc xa nhà tại một nhà máy ở Bình Dương. Theo quy định, tôi phải đến UBND xã ở Phú Yên để đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tuy nhiên, công việc của tôi đang rất bận rộn, không thể xin nghỉ để về quê đúng hạn. Vì vậy, tôi định nhờ anh trai tôi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự thay nhưng Ban chỉ huy quân sự xã không đồng ý.

Xin hỏi việc từ chối cho anh trai tôi đăng ký nghĩa vụ quân sự thay tôi có đúng không?

Bạn đọc Ngọc Tuấn (Bình Dương)

Luật sư Phùng Văn Hiệu, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, cho biết theo quy định tại Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bắt buộc phải trực tiếp thực hiện thủ tục tại cơ quan quân sự có thẩm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc công dân không được phép nhờ người khác đăng ký thay mình.

luật sư phùng văn hiệu
Luật sư PHÙNG VĂN HIỆU

Cụ thể, khoản 3 Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ, công dân thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để thực hiện việc đăng ký. Đây là một thủ tục mang tính cá nhân, liên quan trực tiếp đến việc khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin cá nhân và các giấy tờ cần thiết, do đó không thể thực hiện thông qua ủy quyền cho người khác.

Việc công dân có mặt trực tiếp là điều kiện bắt buộc để hoàn thành các bước như khai báo sức khỏe, xác thực thông tin cá nhân, và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

nhờ người khác đăng ký nghĩa vụ quân sự thay
Công dân không thể nhờ người khác đăng ký nghĩa vụ quân sự thay. Ảnh: THUẬN VĂN

Công dân không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu có thể bị xử phạt theo Nghị định 120/2013 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 37/2022), với mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan quân sự có thẩm quyền có thể yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để hoàn thiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu theo quy định, nhằm khắc phục hành vi vi phạm.

Như vậy, công dân không thể nhờ người khác đăng ký đăng ký quân sự thay cho mình. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là trách nhiệm cá nhân, công dân phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan quân sự có thẩm quyền.

Để tránh những rắc rối pháp lý và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ công dân đầy đủ, công dân cần tuân thủ các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và thực hiện đúng thời hạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, công dân có thể liên hệ trực tiếp với Ban Chỉ huy quân sự địa phương để được hỗ trợ và giải đáp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.