Nhìn lại tuần 'màu hồng' của chứng khoán, 4 công ty giá trị trên 10 tỉ USD

(PLO)-Thị trường chứng khoán đã thiết lập nhiều kỷ lục trong tuần này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Phiên giao dịch trong tuần từ ngày 4 đến ngày 8-8, thị trường chứng khoán đã tạo sự sôi động bậc nhất.

Cũng trong tuần này, thị trường chứng khoán thiết lập các kỷ lục không tưởng. Đầu tiên, chỉ số VN-Index thiết lập mức kỷ lục 1.592 điểm. Mức đỉnh lịch sử này được thiết lập trong phiên giao dịch ngày 7-8-2025, khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, thu hút dòng tiền lớn và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Đặc biệt thanh khoản thị trường tăng rất mạnh, với mức bình quân trên 40.000 tỉ đồng, nhưng vào ngày 5-8, giá trị thanh khoản chạm 78.000 tỉ đồng, tương đương 3 tỉ USD.

Mặc dù trụ cột của thị trường chứng khoán gồm bất động sản và ngân hàng tạo đà tăng mạnh nhưng nhìn cụ thể hơn, các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM, mới tạo ra sự tăng giá ấn tượng, qua đó thúc đẩy thị trường đi lên.

Nhìn chung, chỉ số VN-Index đã có một tuần giao dịch tăng điểm ấn tượng. Mặc dù phải đối mặt với áp lực chốt lời và rung lắc mạnh trong các phiên, chỉ số vẫn duy trì được đà tăng và kết thúc tuần ở mức cao nhất, chính thức vượt qua đỉnh lịch sử đã thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý sự bán ròng của khối ngoại và những cú rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư cần tỉnh táo lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thay vì chạy theo đà tăng nóng.

Nhìn về dài hạn, thị trường chứng khoán sẽ phát triển ổn định và bền vững hơn. Theo Công ty chứng khoán SSI, Chính phủ vẫn yêu cầu phải quyết liệt phát triển thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình này có thể là việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, dự kiến vào tháng 10-2025.

Hiện có bốn lĩnh vực cải cách trọng tâm đang được triển khai: Đó là phát triển sản phẩm mới như giao dịch trong ngày (day trading), quyền chọn (options).

Bên cạnh đó, Chính phủ đang ưu tiên thúc đẩy niêm yết mới và đẩy nhanh tiến trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước nhằm gia tăng độ rộng và thanh khoản của thị trường.

Các thay đổi về quy định đang hướng tới việc đơn giản hóa quy trình mở tài khoản, loại bỏ các yêu cầu như xác thực sinh trắc học và hợp pháp hóa lãnh sự.

Chính phủ cũng đang tăng cường tính minh bạch liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, chuyển từ cơ chế do doanh nghiệp tự quyết sang cơ chế giám sát theo quy định.

Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để xây dựng khung pháp lý cho các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Sáng kiến này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư tổ chức có chiến lược đầu tư dài hạn và cần quản lý rủi ro tỷ giá.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố lộ trình triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho các giao dịch cổ phiếu. Các bước chuẩn bị về mặt pháp lý và thể chế dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026, và hệ thống CCP sẽ chính thức vận hành vào quý I-2027.

Việt Nam có 4 công ty đạt giá trị trên 10 tỉ USD

Trong báo cáo mới phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7-2025, chỉ số VN-Index đạt 1.502,52 điểm.

Trong tháng 7, tất cả chỉ số ngành đều ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng trước, trong đó nổi bật chỉ số ngành công nghiệp (VNIND), chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) và chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT) với mức tăng tương ứng lần lượt là 18,82%, 14,38% và 8,20%.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7-2025 đạt trên 176.199 tỉ đồng, chiếm 10,95% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 7.778 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31-7, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỉ USD, trong đó có 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỉ USD là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.