Nhiều trường phá sản đề án tuyển sinh riêng

Một số trường cho biết chờ đến hội nghị của bộ vào ngày 26 tới trường mới có thể quyết phương án tuyển sinh.

Việc Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển phải xác định tổ hợp các môn thi tuyển sinh “tương ứng với khối thi đã thực hiện như những năm vừa qua” khiến phương án tuyển sinh của một số trường bị phá sản hoàn toàn.

ThS Hứa Minh Tuấn - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing - cho biết phương án tuyển sinh của trường đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần theo hướng tích hợp môn thi phù hợp với ngành đào tạo, không tuyển sinh theo khối. Giờ bộ lại thay đổi nên hiện trường vẫn chưa quyết phương án nào, phải chờ đến hội nghị của bộ vào ngày 26 tới trường mới có thể quyết được.

Rõ ràng phương án tuyển sinh theo khối thật sự có những môn không phù hợp, không cần thiết với mục tiêu và nội dung đào tạo của ngành nên trường đã xây dựng phương án môn tuyển sinh phù hợp, nay chẳng khác nào bộ buộc trường quay về phương án tuyển sinh “3 chung” trước đây.

Cùng quan điểm này, ông Hoàng Đức Bình - giám đốc truyền thông tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen - cho rằng nếu bộ đã quyết tuyển theo khối thì trường phải làm theo và điều đó đồng nghĩa với phương án tuyển sinh do trường xây dựng căn cứ trên nhu cầu và mục tiêu đào tạo của mình đã bị phá sản. Nút thắt vừa mở ra một chút nay đã thắt trở lại.

Theo ông Bình, khối ngành kinh tế trường cần người có kiến thức và kỹ năng về toán, văn và ngoại ngữ chứ không cần các môn lý, hóa, do vậy trường đã xây dựng phương án tích hợp các môn này theo yêu cầu tuyển sinh của trường. Nay bộ lại quyết tuyển sinh theo khối thật sự sẽ rất khó khăn cho các trường.

Cũng xây dựng đến bốn phương án tuyển sinh riêng theo hướng tích hợp môn thi phù hợp với ngành đào tạo của mình nhưng với quyết định giữ lại khối thi của bộ, TS Nguyễn Văn Phúc - hiệu trưởng Trường ĐH quốc tế Miền Đông - cho biết giờ trường phải bỏ hết các phương án này và “bộ đi đến đâu mình đi đến đó”.

Tuy nhiên, ông Phúc cho biết trường sẽ chọn cả hai phương án: theo khối truyền thống và khối thi mở rộng. Với phương án khối mở rộng trường sẽ chọn ba môn phù hợp cho từng ngành, trong đó có môn bắt buộc là toán hoặc văn.

“Bộ hướng dẫn như thế nào trường sẽ làm như thế đó để tránh tình trạng thay đổi liên tục” - ông Phúc nói thêm.

Trong khi đó, TS Trần Đình Lý - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - cho rằng việc giữ lại khối thi truyền thống là điều cần thiết để giảm tối đa sự thay đổi của kỳ thi tuyển sinh ĐH.

“Trường sẽ áp dụng tổ hợp các môn thi theo khối thi truyền thống bởi cái gốc phải là khối thi để giảm sự xáo trộn, còn việc tích hợp thêm môn nào ngoài khối thi là tùy điều kiện từng trường” - ông Lý nói.

Theo MINH GIẢNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.