Nhiều trường ĐH hoàn tất chấm thi

Thủ khoa đầu tiên được 29 điểm thuộc Học viện Quân y phía Bắc.

(PL)- Tính đến ngày 21-7, đã có 23 trường ĐH công bố điểm thi và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Riêng ngày 21-7, các trường ĐH Giao thông Vận tải Cơ sở 2, Học viện Quân y phía Bắc và phía Nam, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ), ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội), ĐH Thành Tây (Hà Nội), ĐH Quảng Nam đã công bố điểm thi và điểm chuẩn. Bên cạnh đó, nhiều trường cũng đã hoàn tất công tác chấm thi, dự kiến công bố điểm vào cuối tuần này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện Quân y phía Nam Nguyễn Lê Viên cho biết: Học viện mới chỉ công bố điểm thi hệ dân sự. Khu vực phía Nam có hơn 1.000 thí sinh thi vào học viện, trong đó có hai thí sinh đạt cao nhất 27 điểm. Cùng ngày, Học viện Quân y phía Bắc công bố điểm thi hệ quân sự. Thủ khoa khối A hệ quân sự phía Bắc là em Nguyễn Văn Hinh (Trường THPT Yên Định 2, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đạt 29 điểm. Nếu tính điểm ưu tiên, đây là thí sinh đầu tiên đạt 30 điểm trong kỳ thi ĐH năm nay. Ba thủ khoa khối B là Trần Quốc Tuấn (Trường THPT Yên Định 1, Yên Định, Thanh Hóa), Nguyễn Đình Thành (Trường THPT Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương, Nghệ An) cùng đạt 28,5 điểm và Nguyễn Kim Anh (Trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa) được 28,25, làm tròn thành 28,5 điểm.

Theo thống kê của ĐH Thủ Dầu Một, tổng điểm ba môn theo ngành tuyển (chưa gồm điểm ưu tiên), toàn trường có 20 thí sinh đạt trên 22 điểm; 161 thí sinh đạt trên 20 điểm; 1.100 thí sinh đạt trên 17 điểm; 3.200 thí sinh đạt trên 14 điểm. TS Ngô Hồng Điệp, Trưởng phòng Đào tạo, nhận định điểm thi tăng cao hơn so với năm trước. Như vậy, điểm vào trường năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm 2013, một số ngành có thể tăng 2-3 điểm. Đại diện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết các giám khảo đã chấm xong bài thi, tuy nhiên đến ngày 23-7 trường mới công bố điểm.

GS-TS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), cho biết toàn trường có 64 bài thi đạt điểm 10, chủ yếu là môn tiếng Anh và môn hóa. Dự kiến ngày 24-7 trường sẽ công bố điểm.

Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, điểm thi năm nay có sự phân hóa thí sinh tốt hơn năm ngoái. Cụ thể, điểm 10 hiếm thấy nhưng phổ điểm tập trung ở mức từ 4 đến 6 điểm. Phổ điểm này có sự dịch chuyển theo hướng tích cực hơn.

P.ĐIỀN - N.BẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.