Nhiều trường đại học công bố dữ liệu điểm tuyển sinh rối rắm

(PLO)-Tính đến ngày 5-8, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã cập nhật hơn 8.700 hồ sơ thí sinh đăng kí xét tuyển (tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 8.500 gồm các khối A,A1, A2, B,B1, D1). Điểm thí sinh đăng kí phổ biến từ 17-20.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: P.ĐIỀN

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã nhận hơn 3.300 hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM công bố 17 ngành, nhóm ngành trong đó liệt kê tên, số báo danh và điểm xếp thứ tự từ cao xuống thấp thí sinh rất dễ đối chiếu, tham khảo để nộp hồ sơ. Trong đó hai ngành điện-điện tử và cơ khí-cơ điện tử có gần 1.000 hồ sơ đăng kí xét tuyển.

Theo ghi nhận, trong khi nhiều trường liệt kê đầy đủ các ngành, nhóm ngành, tổ hợp môn, điểm thi thứ tự từ cao xuống thấp để thí sinh tham khảo, đối chiếu thuận tiện thì một số trường cập nhập dữ liệu điểm thi khá rối rắm. Các thí sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường đại học Công nghiệp TP.HCM bày tỏ băn khoăn vì việc công bố điểm không sắp xếp từ cao xuống thấp nên rất khó hình dung giữa các ngành, nhóm ngành để tham chiếu quyết định nộp hồ sơ xét tuyển.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng bị phụ huynh than phiền tương tự. Tính đến ngày 5-8, trường này đã nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký của thí sinh.

Trước việc một số trường đại học công bố thông tin thí sinh trúng tuyển tạm thời, chiều 5-8, Bộ GD-ĐT có công văn khẩn gửi các trường về việc công bố thông tin đăng ký xét tuyển nguyện vọng (nguyện vọng 1) và thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015.

Bộ GD-ĐT cho rằng, để thí sinh có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc đăng ký xét tuyển, các trường công bố thông tin về đăng ký xét tuyển vào trường (3 ngày/ lần). Bộ yêu cầu các trường phải thực hiện đúng quy định về việc công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, xếp thứ tự theo tổng điểm từ trên xuống và ghi rõ chỉ tiêu của từng ngành, nhóm ngành.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các trường cập nhật theo ngày. Thông tin phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian tổ chức xét tuyển; không để thí sinh hiểu nhầm thông báo “trúng tuyển tạm thời”. Nhà trường có thể thông tin danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đến thời điểm công bố so với chỉ tiêu xét tuyển để thí sinh tham khảo; tuyệt đối không được cấp giấy báo nhập học hoặc giấy chứng nhận trúng tuyển trái với quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.