Nhiều thay đổi lớn về BHXH tác động đến người lao động, doanh nghiệp

(PLO)- Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ 1-7-2025, mở rộng quyền lợi cho người lao động và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ hơn về đóng BHXH.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

IMG_5784.jpeg
Người dân làm thủ tục tại BHXH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, một trong những điểm đáng chú ý của Luật BHXH 2024 là sự mở rộng quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm, đồng thời điều chỉnh một số quy định có lợi cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.

Với Luật BHXH 2024, người lao động sẽ có nhiều cơ hội tham gia bảo hiểm hơn. Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm để đủ điều kiện hưởng lương hưu được giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm, giúp những người tham gia bảo hiểm muộn hoặc đã từng nhận BHXH một lần có cơ hội nhận lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, luật mới bổ sung thêm chính sách hưu trí xã hội và trợ cấp hàng tháng cho những người đã đóng BHXH nhưng không lựa chọn nhận BHXH một lần.

Đối với doanh nghiệp, Luật BHXH 2024 bổ sung một số đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có chủ hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Cùng với đó, luật cũng làm rõ các hành vi vi phạm như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, và quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với những người làm việc không trọn thời gian.

IMG_5785.jpeg
Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông Trần Dũng Hà, việc triển khai và thực thi các quy định liên quan đến chậm đóng và trốn đóng đã được BHXH TP.HCM thực hiện từ trước khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực.

Sau khi luật có hiệu lực, cơ quan BHXH tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm, tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp để giải thích và giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định mới. Ngoài ra, trong thời gian tới BHXH TP.HCM cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền rộng rãi nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Cũng theo ông Hà, phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những tiêu chí hàng đầu của ngành BHXH nói chung và cơ quan BHXH TP.HCM nói riêng, sau khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực đã có nhiều nội dung thay đổi về thủ tục, cách thức giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn. Do đó, BHXH TP.HCM đã tổ chức điều chỉnh lại quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hoá để đúng quy định của luật.

“Đối với tổng thể chung thì hiện nay BHXH Việt Nam đã có 84 dịch vụ công giúp cho doanh nghiệp và cá nhân có thể giao dịch với BHXH trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có 70 dịch vụ công thực hiện toàn trình và 14 dịch vụ công thực hiện giao dịch điện tử một phần.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có 6 dịch vụ công trên VssID (ứng dụng số của ngành BHXH). Sắp tới đây, ngành BHXH sẽ tiếp tục bổ sung các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng như nghiên cứu thêm các dịch vụ trên ứng dụng VssID nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp” - ông Hà nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.