Nhiều sinh viên y khoa ở TP.HCM tình nguyện chống dịch xuyên Tết

(PLO)- Không ngại khó khăn, vất vả sau thời gian dài xa nhà vì COVID-19, nhiều sinh viên y khoa tại TP.HCM tiếp tục tình nguyện đi hỗ trợ chống dịch xuyên Tết nguyên đán 2022.

Ngày 20-1, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và lễ xuất quân chiến dịch "Xuân tình nguyện - Vì sức khỏe cộng đồng".

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường đã có báo cáo những hoạt động nổi bật của trường trong năm 2021. Dù chịu ảnh hưởng chung từ dịch COVID-19, trường vẫn thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn về đào tạo, kiện toàn Hội đồng trường, công tác xã hội

Trong đó, tiêu biểu nhất vẫn là công tác tham gia phòng chống dịch COVID-19 của trường cùng với hệ thống y tế của TP.HCM. Trường đã có hơn 2.600 sinh viên, giảng viên tình nguyện chống dịch ở các đơn vị trên địa bàn TP. Phối hợp triển khai nhiều mô hình, giải pháp chống dịch hiệu quả ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận cờ thi đua của Bộ GD&ĐT tại buổi lễ

Tại buổi lễ, trường đã phát động chương trình "Xuân tình nguyện - Vì sức khỏe cộng đồng" năm 2022. Sau thời gian dài đã tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19, nhiều sinh viên vẫn tiếp tục tình nguyện đi chống dịch xuyên Tết nguyên đán 2022, nhất là sinh viên hai năm cuối.

Chương trình sẽ có sáu đợt, bắt đầu từ 20-1 kéo dài đến 13-2, mỗi đợt bốn ngày, các sinh viên sẽ luân phiên nhau trực tại trạm y tế lưu động, hỗ trợ chống dịch COVID-19 như tiếp nhận thông tin F0; quản lý, theo dõi, chăm sóc người bệnh điều trị COVID-19 tại nhà. Tham gia cùng trạm y tế địa phương cấp thuốc điều trị F0 tại nhà, xét nghiệm lại cho F0 sau thời gian cách ly…

Sinh viên ngành y ra quân tham gia tình nguyện chống dịch

Trước đó, 40 cán bộ, giảng viên, SV Trường ĐH Y dược TP.HCM đã lên đường đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến dịp Tết Nguyên đán 2022.

ThS Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác SV của trường, cho biết trong số đó có những người đã tham gia chống dịch COVID-19 từ tháng 5-2021 đến nay nhưng vẫn tiếp tục tình nguyện hỗ trợ.

Được biết, trong năm 2021, toàn trường có 5.500 cán bộ, giảng viên, học viên, SV tình nguyện tham gia chống dịch trên các mặt trận của TP.HCM và chi viện cho các tỉnh thành khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.