Nhiều sai sót trong quyển Những điều cần biết…

(PL)- Quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 vừa phát hành do Bộ GD&ĐT giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.

Mặc dù trong Lời nói đầu có ghi “Các thông tin này được cập nhật đến ngày 6-3-2014”, tuy nhiên trong quyển này có rất nhiều thông tin sai. Nếu thí sinh vô tình đăng ký sẽ gây nhiều hậu quả.

Ngày 25-1, Bộ GD&ĐT quyết định dừng tuyển sinh đối với 207 ngành ĐH tại 71 trường. Đến ngày 4-3 và 18-3, Bộ cho phép 92 ngành được tuyển sinh trở lại. Tuy nhiên, những ngành đã có quyết định dừng vẫn có tên trong quyển Những điều cần biếtCụ thể, các trường phía Nam gồm: Ngành hải dương học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ kỹ thuật ô tô Trường ĐH Nha Trang; công nghệ thông tin Trường ĐH Phạm Văn Đồng; giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, quản lý tài nguyên và môi trường Trường ĐH Quảng Bình; công nghệ thông tin Trường ĐH Quảng Nam; quản lý nhà nước Trường ĐH Quy Nhơn; công nghệ may Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; kế toán Trường ĐH Tài chính-Marketing; điều dưỡng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính Trường ĐH Quốc tế Miền Đông.

Các trường phía Bắc gồm: Kiến trúc xây dựng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; ngôn ngữ Bồ Đào Nha Trường ĐH Hà Nội; giáo dục mầm non, công nghệ chế tạo máy Trường ĐH Hải Phòng; Việt Nam học Trường ĐH Hoa Lư; kế toán Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang; công nghệ đa phương tiện Trường ĐH Hòa Bình; văn học Trường ĐH Phú Xuân; công nghệ kỹ thuật môi trường, ngôn ngữ Nhật, Việt Nam học Trường ĐH Phương Đông; Việt Nam học Trường ĐH Thành Đô.

Đối với các trường không tổ chức thi lại có tên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dù trường này thi tuyển theo kỳ thi “ba chung”. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chỉ tuyển khối A cho ngành kỹ thuật vật liệu nhưng quyển này lại có thêm khối A1.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.